Hotline 24/7
08983-08983

Sau Samsung, thêm Lotte bị khám xét vì bê bối của bà Park

Sau Samsung, văn phòng hai tập đoàn lớn Lotte và SK tiếp tục bị khám xét liên quan tới vụ bê bối bạn thân "pháp sư" của Tổng thống Park Geun Hye.

Ngày 24/11, các công tố viên đã khám xét 10 văn phòng của Lotte và SK, trong đó có trụ sở Lotte ở trung tâm Seoul cùng văn phòng của SK SUPEX - hội đồng những người đứng đầu các nhánh của SK và có quyền quyết định cao nhất của tập đoàn.

Sau Samsung, them Lotte bi kham xet vi be boi cua ba Park hinh anh 1
Lotte là tập đoàn lớn tiếp theo của Hàn Quốc bị khám xét văn phòng liên quan đến vụ bê bối của Tổng thống Park Geun Hye. Ảnh: AFP.

Theo Yonhap, hai tập đoàn này bị cáo buộc đóng góp số tiền lớn vào các quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon Sil - bạn thân Tổng thống Park Geun Hye - thành lập để đổi lại các đặc quyền kinh doanh.

Công tố viên đã tịch thu ổ cứng và tài liệu liên quan đến việc kinh doanh các mặt hàng miễn thuế của hai tập đoàn này.

Tổng thống Park Geun Hye đang đối mặt với một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử chính trị Hàn Quốc. Bà bị cáo buộc đã để người bạn thân, dù không giữ vị trí gì trong chính quyền, can thiệp vào các quyết định của mình. Bà Choi cũng được cho là đã dùng mối quan hệ với bà Park trục lợi riêng.

Sau Samsung, them Lotte bi kham xet vi be boi cua ba Park hinh anh 2
Các cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Park Geun Hye từ chức đã kéo dài đến tuần thứ tư trong khi mức tín nhiệm đối với bà Park xuống thấp nhất trong lịch sử. Ảnh: Reuters.

Choi bị cáo buộc đã ép các doanh nghiệp lớn của Hàn giao hợp đồng cho những công ty do bà thành lập. Lotte được cho đã đóng góp 5,9 triệu USD cho quỹ K-Sports Foundation của bà Choi để xây dựng các hạ tầng thể thao tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Các công tố viên cho biết số tiền sau đó được hoàn lại cho tập đoàn này.

Lotte xác nhận hãng này từng đóng góp cho một trong những quỹ hiện bị điều tra và đã nhận lại số tiền trên sau đó. Hãng này phủ nhận có biết về việc các quỹ này liên quan đến bà Choi.

Lotte là tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực, từ bán lẻ, thực phẩm đến giải trí, trong khi SK kinh doanh năng lượng, hóa chất... SK là tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc, doanh thu công ty này năm 2014 là 156 tỷ USD. Lotte là tập đoàn lớn thứ 5, với doanh thu hàng năm khoảng 77 tỷ USD, theo Wall Street Journal.

Đại diện Lotte chưa có bình luận về vụ khám xét này, trong khi người phát ngôn của SK cho biết họ sẽ xem xét vấn đề.

Ngày 23/11, văn phòng của tập đoàn Samsung cũng đã bị lục soát.

Theo Phương Thảo - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X