Hotline 24/7
08983-08983

Sài Gòn mưa như trút nước từ sáng sớm đầu tuần

Những vùng hội tụ gió tầng thấp hình thành đã gây mưa cho Sài Gòn và nhiều tỉnh thành Nam Bộ từ sáng sớm đầu tuần.

Sáng 5/6, các quận 1, 2, 3, 5, 9, 10, Bình Thạnh, Thủ Đức, xuất hiện mưa lớn. Cơn mưa buổi sáng khiến nhiều người bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Nhiều hàng quán vắng khách ngay ngày đầu tuần.

Theo ghi nhận của Zing.vn tại quận 2, 3, 9, 10, Thủ Đức, lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường không kịp thoát nước, xe cộ di chuyển chậm, một số khác tấp xe vào lề đợi tạnh mưa rồi tiếp tục di chuyển.

Sai Gon mua nhu trut nuoc tu sang som dau tuan hinh anh 1
Mưa lớn tại quận 10. Ảnh: Thái Linh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo khí tượng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nguyên nhân gây mưa sáng nay là do rãnh áp thấp ở phía bắc tiếp tục dịch chuyển xuống phía nam, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, gió tây nam tăng nhẹ cường độ, trên khu vực Nam Bộ hình thành những vùng hội tụ gió tầng thấp.

“Mưa do những nhiễu động nhỏ (hội tụ gió) về hướng hoặc tốc độ sẽ dẫn đến thời tiết khu vực nhiều mây, mưa bất cứ lúc nào trong ngày”, ông Quyết chia sẻ.

Theo chuyên gia này, từ đầu giờ sáng khối mây ẩm từ biển Kiên Giang, Phú Quốc, đẩy vào đất liền gây mưa ở Kiên Giang (42 mm), An Giang (18 mm), Tiền Giang (43 mm), sau đó tiến dần lên các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM.

Chiều nay, trên 2/3 tỉnh thành Nam Bộ có mưa dông, cả chiều đến tối thời tiết xấu.

Theo Lê Trai - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X