Hotline 24/7
08983-08983

Quây kín bạt quanh nơi giết trâu để tế thần đền Đông Cuông

Ảnh quây kín bạt xung quanh nơi thực hiện nghi thức hiến tế trâu tại lễ hội đền Đông Cuông 2017.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ chiều 8/2, công tác chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế trâu để tế Mẫu Đệ nhị thượng ngàn và các vị thần linh vào lúc 0h đêm 9/2 tại lễ hội đền Đông Cuông (Văn Yên, Yên Bái) năm 2017 đã được hoàn tất.

Người dân địa phương đã chuẩn bị một con trâu trắng buộc dây thừng chặt hai bên sừng, dưới gốc cây trước cửa đền, cùng một chiếc cũi gỗ.

Quây kín bạt quanh nơi giết trâu để tế thần đền Đông Cuông - Ảnh 1.Con trâu trắng được buộc chặt ở gốc cây trước đền.

Xung quanh khu vực gốc cây thực hiện mổ trâu, nhiều cột tre được dựng lên với các tấm bạt lớn buộc bên trên.

Theo đại diện Ban Tổ chức, năm nay, lễ vẫn được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, tuy nhiên, trước yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Yên Bái nên Ban Tổ chức sẽ không treo trâu như những năm trước.

Tuy vậy, trâu trắng vẫn được mổ để làm thành những mâm cỗ tế Mẫu và các vị thần linh thờ trong đền.

Trước giờ tiến hành các nghi lễ hiến tế trâu chừng 30 phút, ban tổ chức bắt đầu mời người dân, du khách ra ngoài khu vực quanh gốc cây, nơi con trâu đang được buộc sẵn. Các tấm bạt lớn hạ xuống che kín toàn bộ khu vực này.

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, rất đông cảnh sát cơ động, công an huyện, xã, bảo vệ đã được tăng cường. Ngoài thành viên của Ban Tổ chức và những người có liên quan, không ai được phép vào bên trong khu vực thực hiện nghi lễ hiến tế trâu để xem như các năm trước.

Quây kín bạt quanh nơi giết trâu để tế thần đền Đông Cuông - Ảnh 2.Nơi tiến hành nghi thức hiến tế trâu được quây bạt kín và người dân không được theo dõi trực tiếp như mọi năm.

Đến 0g đêm 9/2, việc các nghi thức hiến tế trâu bắt đầu được thực hiện. Người dân, du khách phải đứng ngoài khá xa.

Nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối khi không còn được trực tiếp chứng kiến nghi thức này như các năm trước đây.

Sau khoảng 30 phút, nghi thức hoàn tất, ban tổ chức đã tiến hành bỏ bạt, cho người người dân vào để theo dõi tiếp các công việc mổ trâu tế lễ như bình thường.

Quây kín bạt quanh nơi giết trâu để tế thần đền Đông Cuông - Ảnh 3.Con trâu sau khi hoàn tất các nghi lễ hiến tế.

Đến hơn 1 giờ sáng, trâu được mổ xong, Ban Tổ chức sau đó đã tiến hành chuyển thịt trâu, chậu huyết cùng nội tạng vào trong đền để tiến hành nghi lễ tế Mẫu cùng các vị thần linh.

Trước đó, vài ngày qua, hình ảnh con trâu bị treo lên cây trong lễ hội Đông Cuông những năm trước lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nghi thức này tàn nhẫn, không phù hợp với ngày nay.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái sau đó đã nhấn mạnh, sẽ bỏ việc ở lễ hội này.

Hội đền Đông Cuông hàng năm bắt đầu với nghi thức treo trâu trắng tế Mẫu, được cử hành vào thời khắc sang canh ngày Mão đầu tiên của năm mới. Trâu tế được lựa chọn kỹ, giao cho gia đình nào đó trong làng nuôi dưỡng.

Trâu tế xong sẽ dâng lễ tạ ơn Mẫu và thần linh che chở cho dân làng, cầu mưa thuận gió hòa, được mùa no ấm.

Năm 2017, lễ hội diễn ra từ ngày 7 đến 9/2 (từ 11 đến hết 13 tháng giêng) tại quần thể di tích cấp quốc gia Đông Cuông.


Theo Hoàng Đan - Tùng Đỗ - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X