Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Trị: Trộm quá nhiều vàng, nhẫn nên... không nhớ nơi tiêu thụ

Hai tên trộm đột nhập hàng chục ngôi nhà ở Quảng Bình, Quảng Trị lấy đi nhiều vàng miếng, dây chuyền. Tuy nhiên tại toà, bị cáo khai "không nhớ nơi tiêu thụ".

Ngày 27/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đắc Lộc (42 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Kế (26 tuổi, trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2012 - 1/2014, Lộc và Kế thực hiện thành công hàng chục vụ trộm cắp. Theo đó 2 tên này đi xe máy tìm các nhà cao tầng, chủ đi vắng rồi đột nhập giữa ban ngày, dùng búa, đục phá két sắt lấy tài sản. 

Lộc và Kế đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm két sắt tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, lấy đi số tài sản lên đến 7 tỷ đồng. Sau mỗi phi vụ, 2 tên bắt xe vào TP Đà Nẵng chia tiền và lẩn trốn. 

Trộm quá nhiều vàng, nhẫn nên... không nhớ nơi tiêu thụ
Lộc (trái) và Kế tại phiên toà

Trước tòa, Lộc và Kế đều thừa nhận thực hiện quá nhiều vụ trong thời gian dài, không nhớ hết nơi trộm cắp và tiêu thụ nên đã đồng ý với bản cáo trạng đã nêu. 

Như vụ trộm tại nhà ông Phan Thành Tiến (đường Nguyễn Huệ, TP Đông Hà) vào 1/5/2012, cả 2 phá cửa vào nhà, đục két sắt lấy đi nhiều vàng miếng, nhẫn, dây chuyền… tổng giá trị gần 900 triệu đồng nhưng khi được hỏi nơi tiêu thụ thì 2 tên không nhớ rõ.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đắc Lộc 18 năm và Nguyễn Văn Kế 17 năm tù giam. Về dân sự, hai bị cáo phải bồi thường thiệt hại số tiền 2 tỷ đồng cho những người bị hại.

Theo Văn Được  - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X