Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Ngãi: Tặng lẵng hoa là lãng phí ngân sách

Lãnh đạo Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị địa phương không gửi lẵng hoa chúc mừng khi dự những ngày lễ, kỷ niệm vì gây lãng phí ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ vừa gửi văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương không gửi lẵng hoa chúc mừng khi được mời dự kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày thành lập cơ quan.

Theo ông Chữ, việc gửi tặng lẵng hoa khi được mời đến dự ngày lễ kỷ niệm, ngày thành lập sẽ gây tốn kém cho ngân sách nhà nước. Hàng năm, trên địa bàn tình có hàng trăm sự kiện, lễ hội, ngày kỷ niệm, ngày thành lập…  Trong khi mỗi lẵng hoa trung bình có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Quang Ngai: Tang lang hoa la lang phi ngan sach
Tặng lẵng hoa các ngày lễ, ngày kỷ niệm sẽ gây lãng phí lớn cho ngân sách

Do vậy, việc không gửi lẵng hoa chúc mừng khi được mời dự các sự kiện, ngày lễ sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho ngân sách.

"Theo tôi, trong giấy mời, đơn vị, địa phương tổ chức cần đề nghị không nên tặng hoa. Việc này sẽ giảm đi chi phí, bớt tốn kém cho các tổ chức, cá nhân đến dự lễ", ông Chữ nói.

Tuy vậy, đối với trường hợp các cơ quan cấp trên gửi tặng lẵng hoa chúc mừng cấp dưới thì không có yêu cầu gì.

Vấn đề thực hành tiết kiệm, hạn chế việc tặng quà, lẵng hoa chúc mừng trong các dịp lễ, Tết cũng từng được bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng chia sẻ trước việc nghiêm cấm tặng quà cấp trên trong dịp lễ, Tết hồi tháng 12/2014.

Theo bà Phóng, "Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm phải ngay từ chuyện mua sắm ôtô, trang thiết bị, xây trụ sở, trong chi tiêu hội họp. Việc hội họp, tặng quà, lẵng hoa chúc mừng nên tiến tới làm giản dị, phù hợp với hoàn cảnh đất nước".

Theo Cúc Phương - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X