Hotline 24/7
08983-08983

​Quảng Nam: lũ bất ngờ, người trồng dưa hấu “méo mặt”

Nhiều hộ nông dân trồng dưa hấu ven sông Vu Gia, thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc đang “chết đứng chết ngồi” vì nhiều ruộng dưa hấu đang đến ngày thu hoạch bỗng dưng ngập trong nước lũ.

Ruộng dưa của ông Nguyễn Văn Định, thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập trong biển nước - Ảnh: Tấn Lực

* Quảng Ngãi: sạt lở núi, cô lập hơn 1.000 hộ dân

Ông Hồ Ngọc Mẫn - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc - cho biết đến chiều tối 26/3, toàn huyện Đại Lộc có hơn 50ha hoa màu bị hư hại do nước lũ, chủ yếu là các loại: dưa hấu, đậu phộng, ngô, thuốc lá...

Trong đó có khoảng 30ha dưa hấu, tập trung nhiều nhất ở các xã Đại Minh, Đại Nghĩa, Đại Hồng. Nước lũ đã cuốn trôi một lượng lớn dưa hấu ra sông, hiện một số diện tích dưa hấu vẫn còn ngập trong nước lũ.

Bà Nguyễn Thị Lạc - chủ tịch UBND xã Đại Hồng - nói tình trạng hoa màu bị ngập úng do lũ trên sông Vu Gia đột ngột từ đêm 25 đến sáng 26/3.

Theo ông Mẫn, nguyên nhân nước sông Vu Gia đột ngột dâng cao là do lượng mưa trong những ngày qua rất lớn, nhất là khu vực vùng núi Trà My, Nam Giang, Đông Giang..., lượng nước về kết hợp với việc các thủy điện phát điện bình thường như hằng ngày chứ không xả lũ nên mực nước sông Vu Gia dâng cao, các bãi thấp ven sông bị ngập nước.

* Tại Quảng Ngãi, ông Huỳnh Thương - phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - cho biết mưa lớn những ngày qua gây ra tình trạng sạt lở núi làm tắc nhiều tuyến đường, gây cô lập hàng ngàn hộ dân.

Hơn 60.000m³ đất đá đổ xuống tuyến đường Ba Bích đi Ba Nam với 33 điểm sạt lở khiến xe cộ bị tắc nghẽn, hơn 1.000 hộ dân xã Ba Nam bị cô lập.

Theo Lê Trung - Tấn Lực - Võ Minh - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X