Hotline 24/7
08983-08983

Quan tham Trung Quốc có 3 tấn tiền trong nhà

Hai năm đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến các quan tham nước này liên tục tìm ra nhiều cách để che giấu hành vi, tài sản bất hợp pháp.


TQ, quan tham, tham nhũng
Ảnh: wordpress

Có những quan chức giấu tiền trong nhà vệ sinh, ao cá và thậm chí cả hố phân. Khi các quy định thắt lựng buộc bụng ban hành, cấm quan chức nhận các loại quà hay dùng ngân sách công cho những khóa đào tạo, thì đội ngũ quan tham lại linh hoạt sáng tạo những cách không ngờ để "lách luật".

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc mới đây đã đề cập tới hiện tượng quan chức về nông thôn, ngoại ô "nghiên cứu thực tế" để chơi mạt chược hay poker khi việc đánh bạc công khai bị nghiêm cấm chặt chẽ.

Chỉ tính riêng trong tháng 9, chính phủ Trung Quốc cho biết đã kỷ luật hơn 8.000 quan chức vì cố gắng "lách" quy định thắt lưng buộc bụng. Đó là:

- Quan chức không được nhận hồng bao hay quà cáp: vậy nên quan tham dùng hình thức thẻ quà tặng không để lại dấu vết. Họ cũng không phải lo giấu tiền mặt ở trong và xung quanh nhà.

- Quan chức không được uống các loại rượu đắt tiền kiểu như Mao Đài ở nơi công cộng: Nên một số người yêu cầu nhà hàng, khách sạn đổ rượu Mao Đài vào các chai nước khoáng rẻ tiền.

- Quan chức không được tổ chức tiệc tùng lãng phí: Nên một số người cải tạo căng tin trong văn phòng thành nhà hàng 5 sao với các phòng riêng tư, đầu bếp giỏi giang và mời khách khứa tới ăn trưa.

- Quan chức không được tham gia các khóa đào tạo đắt đỏ hay những chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh: Giải pháp là một số người thuê gia sư dạy tại gia và kê khai chi phí dưới dạng "chi phí văn phòng".

- Quan chức chỉ được dùng xe công cho việc công: Vì thế một số người thay bằng biển số "thông thường" bên ngoài biển số công và sử dụng xe công vào mục đích riêng.

Quan tham có 3 tấn tiền trong nhà

Tại cuộc họp báo hôm nay, nhà chức trách Trung Quốc cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 200 triệu nhân dân tệ (32 triệu USD) tiền mặt trong nhà một quan chức ngành năng lượng.

Đây là số tiền lớn nhất bị thu giữ kể từ năm 1949. Tiền được tìm thấy ở nhà của Ngụy Bằng Viễn - PGĐ vụ than đá thuộc Cục Năng lượng Trung Quốc. Ngụy bị điều tra từ tháng 5 với cáo buộc nhận hối lộ.

"Lúc Ngụy bị giải đi, tiền mặt trong nhà Ngụy lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Nhà chức trách đã phải điều 16 máy đếm tiền để đếm hết số tiền mặt trên", báo Tài Tân cho biết. Ngụy Bằng Viễn làm việc nhiều năm tại Ủy ban cải cách và phát triển trung ương.

Theo Tân Hoa xã, trong 6 năm nhận chức vụ phó vụ than đá,trung bình mỗi ngày Ngụy thu nhập 91.300 nhân dân tệ (khoảng 317 triệu đồng).

Săn 'cáo' ở nước ngoài

Trung Quốc đã bắt giữ 180 người tình nghi phạm tội kinh tế trong một phần chiến dịch đẩy mạnh chống tham nhũng, hướng đến các đối tượng trốn ra nước ngoài, hãng Tân hoa xã đưa tin.

Chiến dịch mang tên Săn Cáo bao gồm việc bắt giữ 104 người, 76 người tự trở về Trung Quốc. Thông tin đưa ra sau ba tháng khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu chiến dịch săn lùng các quan chức và doanh nhân - những người kiếm lời bất chính, đang trốn tránh pháp luật.

Tập đoàn Global Financial Integrity tại Washington - nơi phân tích các dòng chảy tài chính bất hợp pháp, ước tính rằng, 1,08 nghìn tỉ USD trái phép đã bị đưa ra khỏi Trung Quốc từ 2002 - 2011.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay vào một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn kể từ khi lên nắm quyền từ hai năm trước đây. Tuy nhiên, chiến dịch này phần nào gặp khó khăn trong việc đưa các quan tham cùng tài sản bất minh từ nước ngoài trở về.

Trung Quốc không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ, Canada và Australia - ba điểm đến phổ biến nhất cho các đối tượng tình nghi phạm tội kinh tế. Từ giữa tháng 10, báo chí Australian đưa tin, cảnh sát nước này chấp thuận giúp Trung Quốc trong việc dẫn độ và tịch thu các tài sản của quan tham TQ.

Theo các chuyên gia pháp lý, các chính phủ phương Tây từ lâu đã miễn cưỡng trong việc giao cho nhà chức trách Trung Quốc những người tình nghi vì một số lo ngại. "Nhờ có sự hợp tác và hỗ trợ của các nước, khu vực liên quan, mà chiến dịch đã tạo bước 'đột phá' ở châu Phi, Nam Mỹ, Nam Thái Bình Dương và Tây Âu", Tân hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Công an Trung Quốc.

Trung Quốc đã điều động 20 tổ công tác đến Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia và những nước láng giềng khác để bắt giữ 75 người tình nghi.

Hôm thứ tư, Ngoại trưởng Trung QuốcTQ Vương Nghị đã kêu gọi hợp tác quốc tế chống tham nhũng. Tháng tới, các nước tham dự Hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Bắc Kinh sẽ trao đổi về một thỏa thuận phòng chống tham nhũng.

AloBacsi.vn
Theo Thái An - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X