Putin: tổng thống giàu thứ nhì thế giới
Việc ông Putin được xếp ở vị trí thứ hai khiến người ta bất ngờ, và quan trọng hơn, người ta muốn biết là các vị tổng thống đã làm ra tiền như thế nào.
Hosni Mubarak làm giàu từ tham nhũng
Cựu tổng thống Ai Cập - Hosni Mubarak là chính trị gia giàu nhất
trên thế giới với khối tài sản có thể lên đến 70 tỉ USD, mà phần lớn được giấu trong các ngân hàng
của Anh, Thụy Sĩ hoặc đầu tư vào hàng loạt bất động sản tại Anh và Mỹ.
Sau 30 năm làm tổng thống và giữ các vị trí quân sự cấp cao, ông
Mubarak được tiếp cận với nhiều hợp đồng đầu tư sinh lợi, nhưng số tài sản khổng lồ trên cũng có sự
đóng góp của tham nhũng.
Hầu hết tiền bạc của Mubarak được giữ trong những tài khoản ngân
hàng Thụy Sĩ như UBS, hay ngân hàng Lloysds của Scotland. Phần khác được đầu tư vào thành phố nghỉ
dưỡng sang trọng Sharm al-Sheikh (Ai Cập), một phần đổ vào hàng loạt cơ ngơi ở Beverly Hills ở Mỹ,
hay các dinh thự bậc nhất ở Anh, trong đó có dinh thự ở Wilton Place.
Tuy nhiên con số 70 tỉ USD vẫn là chưa chính xác mà có thể còn
hơn nữa. Nhưng nếu ở mức 70 tỉ USD, số tài sản của riêng chính trị gia này tương đương số của cải
của các nhà lãnh đạo khác ở vùng vịnh cộng lại.
Thành phố nghỉ dưỡng sang trọng Sharm al-Sheikh
Ông bà ta có câu "của thiên trả địa", giàu bất chính sẽ không tồn
tại mãi mãi. Một phần gia sản của vị tổng thống này cũng đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ đóng băng vào ngày
11/2.2011 sau khi ông bị lật đổ mà nguyên nhân là do người dân nghi ngờ gia đình Mubarak đã lợi
dụng quyền lực để làm giàu, lấy cắp của công.
Tờ Wall Street Journal dẫn thông tin của Global Financial
Integrity, một tổ chức chuyên theo dõi tình trạng tham nhũng ở các nước đang phát triển, ước tính
rằng có tới 57 tỉ USD tài sản đã được tuồn bất hợp pháp ra khỏi Ai Cập trong giai đoạn
2000-2008.
Vladimir Putin giàu nhưng giấu nhẹm
Trong khi đó, Tổng thống Putin đứng ở vị trí thứ hai thế giới về
chính trị gia giàu nhất trên thế giới với khối tài sản có thể lên 40 tỉ USD, dựa trên cổ phần ở
nhiều công ty đầu tư khác nhau, trong đó có công ty năng lượng Gazprom.
Mặc dù tổng thống Nga luôn phủ nhận mình là người giàu có, thậm
chí trưng ra bằng chứng tài khoản tiết kiệm của ông chỉ khoảng 180.000 USD. Tuy nhiên, các chuyên
gia phân tích cho rằng đó chỉ là khoản tiền "tiêu vặt" của ông Putin.
Theo chuyên gia phân tích chính trị Stanislav Belkovsky thuộc
Viện Chiến lược Quốc gia (National Strategy Institute) cho biết, hiện tổng thống Putin đang sở hữu
35% cổ phần của công ty dầu khí Surgutneftegaz và 4,5% cổ phần ở tập đoàn dầu khí Gazprom. Theo đó
số tiền 40 tỉ USD được quy đổi thành tiền từ cổ phần của các công ty trên.
Biệt thự của ông Putin bên bờ hồ Valdai
Chưa hẳn đây đã là con số chính xác vì đây là số liệu của 2007 và
giờ đã là 2014 nên số tài sản của tổng thống Putin còn dao động.
Haji Muhammad Suharto kiếm tiền bằng quyền lực
Xếp thứ ba trong số những chính trị gia giàu nhất thế giới có cả
cựu tổng thống Indonesia - Haji Muhammad Suharto với 35 tỉ USD.
Cũng giống như cựu tổng thống Ai Cập, sau 30 năm cầm quyền ông
Haji Muhammad Suharto tạo dựng cho mình một khối tài sản khổng lồ cũng bằng con đường tham
nhũng.
Ông Suharto trao quyền kiểm soát các công ty độc quyền nhà nước
cho các thành viên gia đình và bạn bè thân cận. Đổi lại, những người này phải chung chi cho tổng
thống hàng triệu USD "ơn nghĩa".
Theo nhiều nguồn tin, chỉ vài ngày sau khi từ chức hồi tháng
5/1998, ông Suharto đã chuyển 9 tỉ USD từ Thụy Sĩ đến một tài khoản ngân hàng ở Áo.
Gia đình ông Suharto luôn bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng, thậm
chí vào năm 1999, gia đình ông còn kiện tạp chí Times của Mỹ tội phỉ báng vì đăng bài khẳng định
gia đình này ăn cắp tới 73 tỉ USD trong 32 năm ông Suharto nắm quyền.
Vào năm 2007, các công tố viên ở Indonesia đã kiện ông Suharto
với mục tiêu thu hồi tiền bị đánh cắp, tuy nhiên việc đòi tiền lại cho người dân Indonesia thất bại
vì năm 2008 ông Suharto đã qua đời.
Tổng thống UAE: Người giàu chịu chơi
Theo tạp chí Forbes, Tổng thống của Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan của UAE là một trong những người giàu nhất ở Trung Đông và một trong những nguyên thủ quốc
gia giàu nhất thế giới với khối tài sản 15 tỉ USD.
Gia tài đáng nể của tỷ phú này chủ yếu nhận được từ các khoản đầu
tư vào tổ chức đầu tư Abu Dhabi, quỹ lợi ích quốc gia lớn nhất thế giới, trị giá tới 630 tỉ
USD.
Không những thế, ông còn là người kiểm soát trữ lượng dầu lửa đã
được phát hiện lên tới 97,8 tỉ thùng của UAE.
Du thuyền đắt nhất thế giới Azzam
Tổng thống Zayed Al Nahyan cũng là người nổi tiếng về mức độ chịu
chơi khi bỏ ra 627,4 triệu USD để đóng chiếc siêu du thuyền Azzam.
AloBacsi.vn
Theo Vũ Kiều - Một thế giới
Theo Vũ Kiều - Một thế giới
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình