Hotline 24/7
08983-08983

Phú Yên: Khai thác tôm hùm giống, một ngư dân mất tích

Trong lúc ra biển cách bờ khoảng 1 km để khai thác tôm hùm giống, 2 ngư dân bơi thúng chai để đặt neo thì thúng chai bị lật, một người bị chìm và mất tích.

Đến chiều 19/3, gia đình và lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể ông Lê Rừng (SN 1955, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Trước đó, chiều 15/3, tàu gắn máy D15 do ông Nguyễn Tài (SN 1973) làm thuyền trưởng đưa ông Rừng và ông Trần Chạy (SN 1963, cùng ngụ xã Hòa Hiệp Nam) ra biển cách bờ khoảng 1 km để khai thác tôm hùm giống.

Khi 2 ông bơi thúng chai để đặt neo, thúng chai bị lật. Ông Chạy bơi được vào bờ, riêng ông Rừng bị chìm và mất tích.

Những người khai thác tôm hùm giống vào bờ

Những người khai thác tôm hùm giống vào bờ

* Sáng 19/3, tàu cá PY-96308-TS do ông Lê Quang Tươi (SN 1980, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng đã đưa thi thể ông Võ Văn Em (SN 1973, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên) vào bờ.

Trước đó, chiều 18/3, trong lúc cùng 6 ngư dân trên tàu cá PY-96308-TS khai thác cá chuồn cách bờ khoảng 12 hải lý, trên vùng biển Phú Yên, ông Em đột ngột bị đau ruột thừa. Mặc dù thuyền trưởng Tươi chạy hết tốc lực vào bờ để đưa ông Em cấp cứu nhưng không kịp. Đến 23 giờ cùng ngày, ông Em tử vong.

Theo Hồng Ánh - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X