Hotline 24/7
08983-08983

Phó thủ tướng Thụy Điển 'nhại' ảnh chọc tức ông Trump

Phó thủ tướng Thụy Điển gây "sốt" cộng đồng mạng với bức ảnh được cho là “nhái” lại lễ ký kết một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước.

Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Môi trường Thụy Điển, bà Isabella Lovin, vừa đăng trên Facebook bức ảnh chụp bà ký thông qua một dự luật về môi trường hôm 3/2, đứng xung quanh là 7 nữ đồng nghiệp.

Theo BBC, hình ảnh trên ngay lập tức được cộng đồng mạng đưa ra so sánh với bức chụp ông Trump ký sắc lệnh hành pháp về nạo phá thai hồi tháng trước. Điểm tương đồng giữa hai ảnh là mỗi lãnh đạo đều có 7 người đứng bên, chỉ khác khi xung quanh tổng thống Mỹ là 7 người đàn ông.

Bức ảnh của bà Lovin sau khi được công bố đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và thích trên Facebook.

“Một bức ảnh tuyệt vời. Hy vọng bà gửi nó cho người đàn ông ở bên kia đại dương”, một người sử dụng Facebook viết, ám chỉ ông Trump.

"Hãy làm cho hành tinh này vĩ đại lần nữa", một người khác kêu gọi. Trong khi đó, tài khoản trên Twitter có tên Ian Sinkins nói “rất thích cách phó thủ tướng Thụy Điển châm chọc ông Donald Trump trong bức ảnh của bà”.

Pho thu tuong Thuy Dien 'nhai' anh choc tuc ong Trump hinh anh 1
Bức ảnh do Phó Thủ tướng Thụy Điển Isabella Lovin đăng lên Facebook sau khi ký thông qua dự luật mới về môi trường. Ảnh: FacebookIsabella Lovin

Tổng thống Trump chụp bức ảnh cùng 7 trợ lý và cố vấn nam khi ông ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chính quyền liên bang rót tiền cho các tổ chức quốc tế ủng hộ nạo phá thai.

Hình ảnh này bị chỉ trích là thể hiện sự phân biệt giới tính trong nội các của tân tổng thống cũng như việc ông Trump ký ban hành một sắc lệnh về nạo phá thai mà không hề có sự chứng kiến của bất kỳ phụ nữ nào.

Pho thu tuong Thuy Dien 'nhai' anh choc tuc ong Trump hinh anh 2
Ông Trump ký sắc lệnh chống nạo phá thai tại phòng Bầu Dục. Ảnh: AP

Ngày 3/2, Phó thủ tướng Thụy Điển Lovin ký thông qua dự luật môi trường mới, hối thúc các quốc gia châu Âu đóng vai trò tiên phong trong việc giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu khi mà Mỹ không còn đảm nhiệm vai trò này nữa.

Bà Lovin nói Thụy Điển muốn trở thành tấm gương cho các nước vào thời điểm “những người hoài nghi vấn đề môi trường đang thực sự giành lại quyền lực trên thế giới”.

Tổng thống Trump từng tỏ ra nghi ngờ những thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu, thậm chí gọi đây là trò “lừa bịp”. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ cân nhắc việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Theo Ngụy An - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X