Hotline 24/7
08983-08983

Phó phòng Nông nghiệp huyện có thể bị phạt tiền vì cầm súng nhựa đe dọa dân

Theo ông Viễn, hành vi dùng súng nhựa dọa dân của ông Tuấn đã vi phạm về việc sử dụng trò chơi nguy hiểm với mức xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Sáng nay (ngày 20/3), ông Phan Văn Sương, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết trên báo Công an TPHCM về vụ việc Phó phòng nông nghiệp cầm súng bắn dân rằng: "Súng ông Tuấn dùng để dọa dân là súng đồ chơi, chưa gây hậu quả và thương tích.

Dù vậy phong cách và cách ứng xử vừa qua của cán bộ này là chưa chuẩn mực, gây phản cảm. Hiện tại chúng tôi đang chờ kết luận từ công an để có hướng xử lý về mặt nhà nước đối với cán bộ này".

Còn theo Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng công an huyện Tri Tôn cho biết: Việc ông Mai Thanh Tuấn - Phó phòng NN&PTNT kiêm Trưởng trạm Thủy lợi huyện Tri Tôndùng súng nhựa dọa dân đã vi phạm về việc sử dụng trò chơi nguy hiểm. Mức xử phạt đối với trường hợp này từ 5 - 10 triệu đồng.

"Anh Tuấn làm hết trách nhiệm nhưng ứng xử như vậy là sai. Dù công an xác định khẩu súng anh Tuấn sử dụng là súng đồ chơi nhưng huyện sẽ có cuộc họp vào tuần tới xem xét hành vi ứng xử của anh này".

"Thái độ và hành vi ứng xử với dân như vậy là không đúng mực, gây ra hình ảnh rất xấu đối với người dân cũng như công luận" - ông Sương nói.

Phó phòng Nông nghiệp huyện có thể bị phạt tiền vì cầm súng nhựa đe dọa dân - Ảnh 1.Ông Mai Anh Tuấn (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo đỏ, ngồi trên xe máy, tay cầm khẩu súng và to tiếng, chĩa vào người dân.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra tại khu vực hồ đập trên địa bàn huyện Tri Tôn vào ngày 17/3.

Được biết, ông khu vực hồ thủy lợi Soài Check, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) mới được xây dựng và do Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn quản lý, trong đó trách nhiệm quản lý chính là ông Mai Thanh Tuấn.

Thời gian gần đây có một số người dân vào tắm, câu cá và ông Tuấn không cho vào vì khu vực này nguy hiểm.

Hôm 17/3, sau khi đi đám cưới về đến khu vực hồ thấy nhóm thanh niên 4 người đang gom cá câu được bỏ vào giỏ nên ông Tuấn và nhóm người xảy ra cự cãi.

Nghĩ rằng mình bị nhóm này vây đánh mình nên ông Tuấn đã mở cốp xe lấy khẩu súng đồ chơi bắn dọa nhưng bắn trúng vào bàn chân trái của một thanh niên rồi leo lên xe bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ việc và được yêu cầu, ông Mai Thanh Tuấn đã giao nộp khẩu súng cho cơ quan công an huyện.

Phó phòng Nông nghiệp huyện có thể bị phạt tiền vì cầm súng nhựa đe dọa dân - Ảnh 2.Khu vực hồ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CA TPHCM)

Qua kiểm tra của bộ phận nghiệp vụ, Công an huyện Tri Tôn xác định khẩu súng ông Tuấn giao nộp là loại súng nhựa bắn đạn bi nhựa và nằm trong danh mục trò chơi nguy hiểm chứ không phải súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Người bị ông Tuấn bắn vào chân chỉ bị tấy đỏ chứ không bị thương.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho hay, ông Tuấn thừa nhận trong một lần đi khám bệnh ở TPHCM đã ghé tiệm bán đồ chơi mua 2 khẩu súng bắn đạn bằng bi nhựa với giá gần 3,5 triệu đồng để bắn chim, chuột…

Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

b) Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

c) Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác để lấy thuốc nổ trái phép;

d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm;

đ) Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Theo Nghị định 167/2013, ở điểm d khoản 4 Điều 10


Theo Nguyễn Song - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X