Hotline 24/7
08983-08983

Phía sau vụ quan chức Trung Quốc bắn lãnh đạo

Như tin đã đưa, hôm 4/1, một quan chức địa phương đã bắn Bí thư thành ủy và Thị trưởng thành phố Phan Chi Hoa, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Nghi phạm được xác định là ông Trần Trung Thứ, Giám đốc Sở Tài nguyên và đất đai Phan Chi Hoa. Sau khi ra tay tấn công hai nạn nhân trên ngay giữa một cuộc họp ở Trung tâm hội nghị thành phố, nghi phạm đã tự sát.

Theo trang Xuyên báo quan sát thuộc báo Tứ Xuyên, vụ việc xảy ra vào 10g50 sáng 4/1 (giờ địa phương). Khi đó, cuộc họp đang diễn ra, nghi phạm bất ngờ cầm súng xông vào, bắn nhiều phát vào người hai nạn nhân.

Phía sau vụ quan chức Trung Quốc bắn lãnh đạoẢnh trên: Hiện trường vụ tấn công. Ảnh dưới, từ trái qua: Bí thư Trương Diệm, Thị trưởng Lý Kiến Cần và nghi phạm Trần Trung Thứ

Bí thư thành ủy Trương Diệm, Thị trưởng Lý Kiến Cần bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tờ The Paper cho biết, trưa cùng ngày, thư ký của ông Diệm đã xác nhận thông tin trên và cho biết, thương tích của ông này không nặng, vấn đề không lớn. “Các cơ quan chức năng đang chuẩn bị bản thảo để thông báo”.

Một người phụ trách BV Trung tâm Phan Chi Hoa xác nhận với The Paper, Bí thư Trương Diệm đang được điều trị tại cơ sở y tế này, nhưng tình hình cụ thể thì cần phải hỏi Văn phòng Bảo vệ sức khỏe thành ủy.

Một số nhân viên công tác của Ủy ban thành phố Phan Chi Hoa xác nhận: “Trần Trung Thứ đã nổ súng bắn Bí thư và Thị trưởng. Thị trưởng trúng đạn, tình hình vết thương không rõ, còn Bí thư thì bị thương ở tai”.

Theo báo Thanh niên Trung Quốc, vụ việc xảy ra giữa cuộc họp về khai thác và sử dụng tổng hợp tài nguyên. Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng.

Ông Diệm, 54 tuổi, công tác ở Phan Chi Hoa hơn 10 năm. Ông trở thành Bí thư thành ủy từ tháng 6/2015. Còn ông Cần, 53 tuổi, là Thị trưởng Phan Chi Hoa từ 8/2015, sau nhiều năm làm ở Bộ Tài nguyên đất đai.

Nghi phạm Thứ, 54 tuổi, là Giám đốc Sở Tài nguyên và đất đai từ 5/2013 đến nay. Tháng 9/2015, Thứ được bình chọn là “Nhân vật tiên tiến làm việc theo pháp luật trong hệ thống quản lý tài nguyên đất đai toàn quốc”.

Trước đó, nhật báo Phan Chi Hoa ngày 15/4/2015 còn đăng bài viết ca ngợi tấm gương điển hình tiên tiến Trần Trung Thứ.

Tuy nhiên, theo Sina, những người quen biết Thứ cho biết, ông này rất nóng nảy. Có lần hội nghị đang họp, điện thoại của một người tham dự cuộc họp đổ chuông, Thứ đã nổi giận xông đến giật lấy điện thoại và đập vỡ.

Theo Ngô Tuyết - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X