Hotline 24/7
08983-08983

Phạt xe máy không sang tên đổi chủ: CSGT nói cần thiết

Phạt người đi xe máy không sang tên đổi chủ là cần thiết vừa đảm bảo lợi ích của người dân, vừa tạo thuận lợi cho CSGT khi xử lý vi phạm.

Biện pháp cần thiết

Thông tin bắt đầu từ ngày 1/1/2017 CSGT sẽ phạt người đi xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không tiến hành sang tên đổi chủ đang khiến người dân và dư luận xôn xao.

Trao đổi với Đất Việt, Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho rằng đây là một việc làm cần thiết và các cấp, ngành cũng như người dân cần nghiêm túc thực hiện.

Theo đại tá Thật, việc sang tên, đổi chủ là quyền và trách nhiệm của người sở hữu phương tiện. Việc này nếu được thực hiện một cách nghiêm túc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả người dân lẫn lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.

Phat xe may khong sang ten doi chu: CSGT noi can thiet
CSGT khẳng định việc phạt người đi xe máy không sang tên, đổi chủ là cần thiết. Ảnh minh họa

“Việc làm giấy tờ cũng rất đơn giản, không tốn kém. Khi đó người dân được sở hữu tài sản, có quyền định đoạt, cho mượn với phương tiện đó. Ngược lại khi họ vi phạm thì CSGT cũng dễ dàng xử lý. Hiện nay nhiều trường hợp lực lượng chức năng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề xác định chủ xe. Trước kia họ đã bán qua mấy chủ rồi. Vì vậy khi có vi phạm mà camera hành trình quay được thì rất khó để xử lý. Làm sao xử lý được chủ cũ?”, Đại tá Thật nói.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định, nếu mọi người đều  thực hiện và làm cho đúng hết thì nhà nước cũng thu được thêm phí.

Đồng quan điểm, một vị cán bộ CSGT Hà Nội cũng cho rằng việc xử phạt xe máy không sang tên đổi chủ vào thời điểm này là phù hợp.

Theo ông, dù đề xuất này đã được đưa ra từ lâu nhưng còn có nhiều ý kiến tranh luận nên thời gian qua CSGT chưa tiến hành xử lý.

“Việc sang tên đổi chủ thì bên quản lý xe sẽ có trách nhiệm cập nhật cái này. Còn xử lý vi phạm thì khi nào có yêu cầu, CSGT sẽ làm”, vị cán bộ nói.

Lấy ví dụ thực tế từ một trường hợp đã xử lý xe chính chủ, cán bộ CSGT Hà Nội cho rằng người dân nên ủng hộ và chấp hành chủ trương này.

“Việc sang tên đổi chủ rất tốt vì không may trường hợp xe mất trộm, mất cắp, vi phạm luật giao thông thì dựa vào đó lực lượng chức năng sẽ dễ dàng cho công tác đấu tranh chống tội phạm cũng như xử phạt người vi phạm giao thông.

Mới đây chúng tôi vừa giải quyết trường hợp 1 cô gái bị ốm nên vứt xe ngoài đường. May mắn là không có ai kịp lấy nên CSGT đã mang về đội. Vì đây là xe chính chủ nên chúng tôi đã nhanh chóng thông báo cho chủ phương tiện lên nhận”, vị cán bộ khẳng định.

CSGT phạt hợp lý 

Để làm tốt chủ trương này, Đại tá Ngô Thành Thật lưu ý các ngành, địa phương cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định.

“Cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền còn vấn đề pháp luật quy định thì mọi người phải chấp hành đúng

Mức phạt 100.000-200.000 đối với cá nhân và từ 200.000-400.000 đối với tổ chức tôi nghĩ như vậy là hợp lý. Chế tài nhằm nhắc nhở người dân có ý thức tốt hơn”, Đại tá Thật khẳng định.

Trong khi đó, vị cán bộ CSGT Hà Nội cho rằng người dân cần hiểu đúng và đầy đủ quy định được nêu ra. Với những trường hợp người thân trong gia đình mượn xe máy của nhau để đi lại thì sẽ không bị xử phạt và trong quy định cũng không yêu cầu xử lý hành vi này.

Xử phạt từ 1/1/2017

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có chỉ đạo CSGT các tỉnh, thành phố phối hợp cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương tổ chức tuyên truyền để người dân làm thủ tục sang tên di chuyển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ, thực hiện đến ngày 31/12/2016.

Theo đó, từ ngày 1/1/2017, theo điều 30 Nghị định 46, CSGT sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên (chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên mình). Việc này áp dụng cả với diện được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản.

Theo Hà Đông - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X