Hotline 24/7
08983-08983

Phát triển y tế kỹ thuật cao tại Hà Nội: Chỉ đợi trang thiết bị

Nguyên nhân khiến các BS của BV Hà Nội bị hạn chế là do trang thiết bị, cơ sở vật chất còn lạc hậu, thiếu thốn...

Trình độ cao...

Dù đi sau BV Từ Dũ hơn chục năm nhưng đến nay, BV Phụ sản Hà Nội đã đón hơn 100 bé chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Ngay từ khi có ý định thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản, BV đã cử BS đi đào tạo trong và ngoài nước.

Nhờ "nội lực" cũng như tinh thần học hỏi, tất cả các BS được đào tạo đều đạt yêu cầu. Năm đầu tiên thực hiện, BV đón 25 bé chào đời bằng phương pháp này. Đánh giá về trình độ BS, ông Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc BV khẳng định: "Trình độ BS hoàn toàn có thể thực hiện được những kỹ thuật khó.

Trong tương lai, BV hướng đến triển khai kỹ thuật chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, giúp xác định phôi bình thường hay bất thường khi cấy vào buồng tử cung, một kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay. Tuy nhiên, điều khó khăn vẫn là cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn".ư
Phẫu thuật bằng phương pháp Longo tại Bệnh viện Hồng Ngọc.
Ảnh: Duy Khánh
 
Tương tự, tại BV Tim Hà Nội, trình độ BS có thể thực hiện được những kỹ thuật khó nhất của thế giới. Qua 8 năm hoạt động, đã có 7.026 bệnh nhân được phẫu thuật, trong đó 4.282 trường hợp mắc tim bẩm sinh và 2.744 trường hợp bệnh tim mắc phải.

Các chuyên gia nước ngoài đều đánh giá cao đội ngũ phẫu thuật viên của BV. Ngoài ra, BV Tim Hà Nội cũng đã chuyển giao thành công kỹ thuật phẫu thuật tim hở cho BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Trong những ngày qua, ngành y tế Thủ đô vui mừng trước sự kiện BV đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công kỹ thuật chụp mạch vành chẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân.
 
Ngoài ra, các BV khác như Thanh Nhàn, Thận Hà Nội, đa khoa Hà Đông… đều có những bước đột phá trong việc ứng dụng và thực hiện thành công các kỹ thuật cao, như chụp cắt lớp vi tính bằng máy CT-SCanner 64 dãy, nội soi, chụp mạch chẩn đoán, nút hóa chất U gan, dị dạng mạch não... Trong tương lai, Hà Nội tiếp tục triển khai các kỹ thuật khó như ghép gan, ghép thận, ghép tim, tủy, giác mạc… phấn đấu trở thành trung tâm ghép tạng có trình độ kỹ thuật ngang tầm quốc gia và một số nước trong khu vực.

... nhưng phải chờ thiết bị

"Nếu nói về trình độ, hiện BS khoa chúng tôi đã có thể thực hiện được kỹ thuật ghép thận, tuy nhiên vẫn phải chờ trang thiết bị cũng như cải thiện cơ sở vật chất, phòng mổ"- bác sĩ Phạm Huy Huyên, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu, BV Xanh Pôn chia sẻ. Còn tại BV Tim Hà Nội, theo BS Nguyễn Quang Tuấn, đội ngũ y BS đã sẵn sàng thực hiện kỹ thuật khó nhất hiện nay là mổ tim cho trẻ sơ sinh.
Tuy nhiên, BV đành phải "lỗi hẹn" với trẻ sơ sinh cần phẫu thuật tim vì trang thiết bị của BV đã lỗi thời. "BV đã có dự án phát triển trang thiết bị kỹ thuật chuyên sâu, trong đó dành 80 tỷ đồng mua dụng cụ để phẫu thuật tim trẻ em.
 
Tuy nhiên, đến bao giờ mới thực hiện được, vẫn phải chờ".Mỗi năm, BV Y học cổ truyền Hà Nội điều trị cho trên 50.000 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Điều khó khăn của BV là thiếu trang thiết bị để thực hiện nhiều kỹ thuật cần cho bệnh nhân.
 
"Chúng tôi điều trị trĩ bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại hiệu quả, nhưng cái khó là thiếu trang thiết bị. Nhiều BS được đào tạo ở nước ngoài về thực hành rất tốt nhưng chưa thể triển khai được. BV muốn thực hiện xã hội hóa để sớm có máy móc phục vụ bệnh nhân nhưng lại vướng thủ tục nên vẫn phải chờ", lãnh đạo BV cho biết.Không những thiếu trang thiết bị, nhiều BV có cơ sở vật chất chưa xứng tầm nên không làm người bệnh hài lòng. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, để không lãng phí nhân tài, ngành y tế cần có sự đầu tư đồng bộ, và hơn hết phát triển nhân lực phải đi đôi với phát triển trang thiết bị hiện đại.
AloBacsi.vn
Theo Hải Lý - Kinh tế & Đô thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X