Hotline 24/7
08983-08983

Phát động chương trình 100% bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV

Tối ngày 21/10, tại TP Cần Thơ, Bộ Y tế phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCSHCM và UBND TP Cần Thơ phát động "Chương trình 100% bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV".

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Y tế, ông Phạm Đức Mạnh, Cục phó Cục phòng, chống HIV/AIDS, cho biết, ở nước ta hiện nay tuy dịch HIV/AIDS đã được kiềm chế, số người mới nhiễm HIV, số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS đã giảm liên tiếp trong vòng 4 năm trở lại đây, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Theo ông Mạnh, mỗi tháng chúng ta vẫn phát hiện trên dưới 1.000 trường hợp mới nhiễm HIV. Khi đó, hơn 78% số xã, phường, thị trấn; 98% số quận, huyện, thị, thành và 100% số tỉnh, thành đã có người nhiễm HIV. Tổng số người nhiễm HIV trên cả nước hiện nay là trên 204.019 người; trong đó có khoảng 58.569 bệnh nhân AIDS còn sống và khoảng 61.856 người tử vong do AIDS.

Ông Mạnh cho biết, đáng lưu ý là sự lây truyền HIV qua đường tình dục có xu hướng tăng nhanh. Tính bình quân trong cả nước cứ 100 người nhiễm HIV mới được phát hiện thì có 41 người nhiễm qua quan hệ tình dục, tỷ lệ này ở một số tỉnh, thành lên đến 60- 70%, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL. Cũng theo ông Mạnh, qua số liệu giám sát phát hiện dịch HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy, lần đầu tiên Việt Nam phát hiện được người nhiễm HIV qua đường tình dục nhiều hơn nhiễm HIV qua đường máu.

"Với những con số trên, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp can thiệp thích hợp hơn, và việc vận động nhân dân sử dụng 100% bao cao su (BCS), đặc biệt là trong các mối quan hệ tình dục có nguy cơ là giải pháp không thể không làm", Cục phó Cục phòng, chống HIV/AIDS nhấn mạnh.

 

Phát BCS tại lễ phát động. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Phát BCS tại lễ phát động. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trong khi đó, theo ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, tại TP Cần Thơ, những năm qua nhiều chương trình cụ thể phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai như "Con đường BCS", "Chương trình 100% BCS trong các cơ sở dịch vụ giải trí"…thì TP Cần Thơ cơ bản đã khống chế được mức độ tăng của HIV/AIDS. Tuy nhiên, theo ông Dũng, hiện nay tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục tại TP Cần Thơ vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao (65%) so với các con đường lây nhiễm khác.

"BCS không phải là một giải pháp duy nhất nhưng là phương pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Do đó, việc phát động chương trình 100% BCS dự phòng lây nhiễm HIV có ý nghĩa thiết thực, hướng đến sự an toàn cho mọi người", ông Dũng đánh giá.

Phát động "Chương trình 100% BCS dự phòng lây nhiễm HIV", anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực TW Đoàn TNCSHCM, khẳng định: Công tác phòng, chống HIV/AIDS là một công tác trọng tâm của Đoàn, Hội thanh niên toàn quốc. Do đó, anh Phan Văn Mãi đề nghị, các cấp Đoàn tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về con đường lây nhiễm và các biện pháp phòng tránh HIV. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xóm, ấp, khu dân cư, trường học để thanh thiếu niên tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

Tại buổi lễ phát động, ông Phạm Đức Mạnh cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên và những người có hành vi quan hệ tình dục không an toàn hãy ủng hộ và tham gia chương trình 100% BCS bằng cách tuyên truyền, quảng bá BCS và tự mình sử dụng BCS trong 100% mối quan hệ tình dục có nguy cơ, không chỉ trong quan hệ mua- bán dâm mà bao gồm cả các mối quan hệ trước và ngoài hôn nhân.

AloBacsi.vn
Theo Huỳnh Hải - Dân trí
 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X