Hotline 24/7
08983-08983

“Ông trùm ngân hàng” Đặng Văn Thành được vợ con vực dậy sau cú sốc thế nào?

Năm 2012 và 2013 có thể coi là những năm đầy sóng gió với gia đình đại gia Đặng Văn Thành. Tuy nhiên, “hậu phương vững chắc” của ông trùm này đã dần vực dậy ông sau cú sốc lớn.

"Nữ hoàng mía đường" mỉm cười, săn sóc từng miếng ăn

Năm 2012, gia đình ông Đặng Văn Thành gặp biến cố lớn khi Sacombank bị thâu tóm, hai cha con ông phải bán toàn bộ số cổ phần (năm 2013) và rút lui khỏi ngân hàng do chính mình sáng lập ra.

Trong khi ông chủ của Tập đoàn Kinh Bắc Đặng Thành Tâm khi đối mặt với những khó khăn cùng khoản nợ khoảng 3.500 tỉ đồng, đã từng ngậm ngùi rằng "nói thật có nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử, chỉ muốn uống thuốc sâu cho xong chuyện thôi" thì ông Đặng Văn Thành cũng có những tâm sự rất thật trên Bizlive: "Tôi còn nhớ lúc ấy mình chỉ biết đứng nhìn khách hàng đến rút tiền ồ ạt. Nếu không có tiền chi trả họ sẽ họ ùa vào đập phá trụ sở, tranh giành tài sản. Ròng rã 6 tháng trời nhân viên chỉ được trả lương cầm chừng... Hàng ngày, tôi lo việc đối phó chi trả ngoài ngân hàng, tính toán lượng khách sẽ đến đòi nợ trong ngày mai…".

Nhưng chính trong những ngày tháng gian nan ấy, tình yêu thương của những người thân xung quanh đã giúp đại gia Đặng Văn Thành lấy lại được cân bằng.

Ông Thành thú nhận: "Khoảng thời gian khó khăn ấy, nếu không có một "hậu phương vững chắc", chắc hẳn tôi không thể trụ nổi".

"Hậu phương" mà ông nhắc tới ở đây là vợ ông, bà Huỳnh Bích Ngọc. Phu nhân ông Đặng Văn Thành, sinh năm 1962, từng là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công. Hiện nay, bà Ngọc là Phó Chủ tịch thường trực công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR).

Là một nữ doanh nhân rất quyền lực, từng sở hữu trong tay nhiều doanh nghiệp lớn ngành mía đường nên giới kinh doanh thường gọi bà với cái tên "nữ hoàng mía đường".

Vào thời kỳ đại gia Đặng Văn Thành gặp khó khăn, mọi công việc sản xuất, thương mại đều giao lại cho bà Huỳnh Bích Ngọc điều hành.

Vào thời kỳ đại gia Đặng Văn Thành gặp khó khăn, mọi công việc sản xuất, thương mại đều giao lại cho bà Huỳnh Bích Ngọc điều hành.

Mới đây, dư luận cả nước nói chung và dân Bến Tre nói riêng được một phen trố mắt với đám "hấp hôn" của cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank. Bởi tiệc kỷ niệm 35 năm ngày cưới của một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam và vợ ông được nhiều người coi là "hoành tráng nhất từ trước tới nay".

Sau "cú sốc" năm 2012, hiện tại, người ta lại thấy một Đặng Văn Thành với phong thái tự tin, khoáng hoạt hơn, luôn yêu đời, yêu cuộc sống. Vợ và con ông chính là động lực giúp đại gia Thành vực dậy sau cú sốc ấy.

Ông Thành kể trên Bizlive: Vào thời kỳ khủng hoảng, "mọi công việc sản xuất, thương mại đều giao lại cho vợ điều hành. Đến cuối ngày được bao nhiêu tiền cô ấy đều thu gom toàn bộ để tập trung ứng cứu kịp thời cho ngân hàng. Vừa bận rộn kinh doanh, cô ấy lại vừa chăm lo, giúp tôi giữ vững niềm tin bằng những lời động viên nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Nhiều đêm dài thức trắng, cả hai đều trằn trọc không yên, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn thấy cô ấy mỉm cười săn sóc cho tôi từng miếng ăn, từng ly nước uống... Đó là những tháng ngày tôi không thể nào quên".

Ái nữ 8X bơm tiền giúp cha quay trở lại ngành mía đường

Và sau gần hai năm lùi sâu và im lặng sau những biến cố, gần đây, "ông trùm ngân hàng" một thời Đặng Văn Thành lại tiếp tục tái xuất thương trường nhưng với vai trò như "ông trùm" của ngành mía đường Việt Nam.

Trước câu hỏi của PV Seatimes, liệu ông có trở lại ngành ngân hàng trong thời gian sắp tới, ông Thành nói: "Tôi chưa có ý định trở lại thị trường tài chính."

Cựu Chủ tịch Sacombank, người nhiều năm liền đứng tên trong danh sách tỷ phú giàu nhất Việt Nam cho hay, hiện mối quan tâm của ông đang hướng đến du lịch và nông nghiệp. Và người giúp ông Thành "tái xuất" trong lĩnh vực nông nghiệp chính là ái nữ Đặng Huỳnh Ức My.

Nữ doanh nhân giàu có và tài giỏi Đặng Huỳnh Ức My, sinh năm 1981, hiện đang giữ những trọng trách lớn như Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT), Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (BHS), Thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS).

Ái nữ 8X Đặng Huỳnh Ức My xinh đẹp, tài giỏi đã giúp cha lấy lại được thanh thế. (Ảnh nguồn Internet)
Ái nữ 8X Đặng Huỳnh Ức My xinh đẹp, tài giỏi đã giúp cha lấy lại được thanh thế. (Ảnh nguồn Internet)

Nối nghiệp con đường của mẹ, cô gái được mệnh danh là "công chúa mía đường" từng tâm sự trên Forbes Việt Nam: "Tôi buộc mình phải có trách nhiệm với những người, những thứ "đã cho" mình có cuộc sống trọn vẹn như ngày hôm nay… Tôi thương cha, thương mẹ, thương công sức, tâm huyết mà họ đã bỏ ra để có được "người mới" ngày hôm nay… Đối với riêng tôi, tôi hãnh diện vì mình là người "kế thừa" hơn là người "thừa kế". Tôi yêu công việc, yêu trách nhiệm mà mình nhận lãnh theo hướng tích cực".

Chính vì quan điểm "không có gì thay thế được gia đình" và sẵn sàng nhận trách nhiệm theo hướng "tre già, măng phải mọc" nên sau những biến cố lớn của gia đình, cùng với người anh cả, Đặng Huỳnh Ức My vẫn luôn nỗ lực để gìn giữ và phát huy những gì cha mẹ đã đổ bao mồ hôi, nước mắt để xây dựng nên.

Tại Công ty cổ phần đường Biên Hòa (BHS) - thành viên Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) nơi gia đình ông Đặng Văn Thành trực tiếp và gián tiếp nắm giữ gần 50% cổ phần, Đặng Huỳnh Ức My "chỉ" nắm giữ chức vụ khiêm tốn thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của cô tới BHS hoàn toàn không nhỏ.

Đầu tháng 6/2014 vừa qua, "công chúa mía đường" đã gia tăng sức ảnh hưởng của mình tới BHS bằng cách mua thêm 3,1 triệu cổ phiếu BHS, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 6,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,76%. Đặng Huỳnh Ức My là cổ đông lớn thứ tư và là cổ đông cá nhân lớn nhất tại BHS.

Để "vượt khó" khi kinh doanh không được như mong muốn trong năm 2013, BHS đã tìm cách gia tăng sức mạnh. Và cách được lựa chọn chính là sáp nhập với Công ty cổ phần đường Ninh Hòa (NHS), một ông lớn khác ngành mía đường.

Thông qua sáp nhập, BHS trở thành doanh nghiệp có công suất ép mía lớn nhất trên cả nước với gần 12.000 tấn mía/ngày, vùng nguyên liệu tăng gấp đối lên 23.500ha...

Tuy nhiên, điều mà nhiều nhà đầu tư nhìn thấy sau động thái này là sự tái xuất của ông Thành trên lĩnh vực vốn là bước khởi nghiệp của đại gia này.

Không chỉ dừng lại với vụ sáp nhập giữa BHS và NHS, cựu chủ tịch Ngân hàng Sacombank Đặng Văn Thành cho biết sắp tới còn tác hợp giữa Mía đường TTC Tây Ninh SBT (trước đây là Bourbon Tây Ninh) với Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC).

Như vậy, sau bao thăng trầm trên thị trường tài chính, cái đích mà ông Thành cũng như Thành Thành Công nhắm đến là nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, mà cụ thể ở đây là mía đường.

Và trên con đường thực hiện giấc mơ ấy, vợ và các con ông Thành chính là những người đồng hành, người "bạn hàng" vững chắc và tin cậy nhất.

Theo Phương Nhi - Đại lộ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X