Hotline 24/7
08983-08983

"Ông Tập Cận Bình muốn thu hồi Đài Loan trong vòng 10 - 15 năm tới"

"Đó là một phần trong Giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ cho phép Washington cản trở điều này", Giáo sư Trung Quốc bình luận.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông), trong phiên điều trần trước một ủy ban Hạ viện Mỹ hôm 14/6, Ngoại trường Rex Tillerson khẳng định, "quan hệ Trung-Mỹ đang ở giai đoạn chuyển ngoặt".

Đồng thời, ông cho biết, duy trì quan hệ Trung-Mỹ không xung đột, ổn định trong vòng 50 năm là mục đích của cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao song phương lần đầu tiên diễn ra vào 21/6 tại Washington.

Trong khi đó, tại một phiên điều trần khác, ông Tillerson tiết lộ, Tổng thống Donald Trump sẽ nỗ lực thúc đẩy chính sách "Một Trung Quốc" nhưng vẫn duy trì cam kết an ninh với Đài Loan.

"Điều này rất quan trọng bởi trong khi hợp tác với họ [Bắc Kinh], chúng ta vẫn có thể thực hiện những cam kết mà chúng ta từng đồng thuận với Đài Loan. Câu hỏi đặt ra là, liệu chính sách "Một Trung Quốc" có bền vững trong 50 năm tới không?", ông Tillerson nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Bàng Trung Anh, Giáo sư Học viện quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc nhận định, Ngoại trưởng Mỹ đã gửi một thông điệp tới Bắc Kinh và Đài Bắc rằng, Washington muốn duy trì tình trạng hiện tại giữa hai bờ eo biển trong những năm tới.

Về cơ bản là giống với các chính sách của các chính quyền tiền nhiệm tại Mỹ, ông Bàng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Thẩm Đinh Lập, Giáo sư Đại học Phúc Đán, Thượng Hải cho rằng, Bắc Kinh sẽ bị "kích động" bởi phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson do mâu thuẫn trong lợi ích chiến lược song phương.

"Ông ấy hoàn toàn đúng khi đánh giá mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở trong một thời điểm then chốt. Đối với Washington, sự ổn định có nghĩa là duy trì hiện trạng hiện nay giữa hai bờ eo biển nhưng sự ổn định này không nằm trong lợi ích của Bắc Kinh ", Giáo sư Trung Quốc nói.

Theo Thẩm Đinh Lập, với sự bùng nổ về kinh tế và quân sự của Trung Quốc, đội ngũ lãnh cấp cao nước này đang xem xét lựa chọn trước đây họ chưa nghĩ tới: Thu hồi Đài Loan trong vòng 10 hoặc 15 năm tới.

"Đó là một phần trong Giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ cho phép Washington cản trở điều này", ông Thẩm nhấn mạnh.

Theo Thủy Thu - Thời đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X