Hotline 24/7
08983-08983

Núi lửa lớn nhất Nhật Bản ''thức giấc''

Hàng chục chuyến bay hôm qua bị gián đoạn khi ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất của Nhật Bản phun trào, làm bốc lên những cột khói bụi cao 1.000 m và khiến đá bắn tung tóe khắp nơi.

2-JPG-5788-1417145313.jpg

Những đám khói trắng và tro bụi bốc lên từ núi lửa Aso. Ảnh: Twitter

Núi lửa Aso nằm trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản, là một trong những núi lửa hoạt động lớn nhất thế giới. Nó rung chuyển từ hôm 25/11 và bắt đầu phun những cột khói bụi cao 1.000 m một ngày sau đó.

Khói bụi trào xuống mặt đất ở thành phố Bungo-Ono của tỉnh Oita và thị trấn Gokase ở tỉnh Miyazaki, cách vị trí ngọn núi lửa khoảng 40 km. Các lớp đất đá bắn tung lên không trung khoảng 200 m và dự báo có thể ảnh hưởng đến các khu vực trong phạm vi bán kính một km. Đây là lần đầu tiên núi lửa phun trào làm bắn tung đá kể từ năm 1995.

Theo RT, hoạt động phun trào của núi lửa Aso khiến các hãng hàng không nước này buộc phải hủy 49 chuyến bay. Trong khi đó, các chuyên gia khí tượng Nhật Bản hôm qua nâng cảnh báo lên mức hai (trong thang cảnh báo 5 bậc) đối với khu vực dân cư ở tỉnh Kumamoto, giới hạn tiếp cận núi lửa ở khoảng cách một km.

Trước đó, núi lửa Ontake của Nhật Bản "thức giấc" và phun trào hôm 27/9, khiến tro bụi bao phủ xuống dọc sườn phía nam hơn ba km. Khoảng 60 người đã thiệt mạng trong vụ phun trào bất ngờ này.

Sau hai trường hợp trên, các câu hỏi về khả năng phun trào của Fuji, ngọn núi nổi tiếng và cao nhất của Nhật Bản, đang được quan tâm. Các đợt phun trào gần đây nhất của nó được ghi nhận trong giai đoạn 1707-1708.

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ tàn phá cuộc sống của 95% dân số nước này nếu xảy ra một đợt phun trào núi lửa lớn trong khoảng 100 năm tới.


Theo Linh Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X