Hotline 24/7
08983-08983

Nữ Chủ tịch phường kể chuyện cụ bà dọa tự tử khi phá bậc tam cấp lấn vỉa hè

Khi lực lượng chức năng đề nghị tháo bỏ bậc tam cấp lấn vỉa hè của một gia đình trên địa bàn thì cụ bà 80 tuổi chạy ra ngăn cản, thậm chí còn đòi tự tử.

Sáng 23/3, trao đổi với PV, bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng 20/3 khi bà cùng đoàn công tác đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân không được buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bà Dung nhắc nhở một hộ dân có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè.
Bà Dung nhắc nhở một hộ dân có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè.

Khi đoàn đề nghị tháo bỏ bậc tam cấp lấn vỉa hè của một gia đình trên đường Nguyễn Thức Đường thì cụ bà 80 tuổi chạy ra ngăn cản. Cụ bà này còn dọa sẽ tự tử nếu đoàn cưỡng chế tiến hành phá dỡ.

Để xử lý tình huống trên, ngay trong buổi trưa cùng ngày, lãnh đạo phường đã đến trò chuyện, tâm sự với cụ bà, đồng thời vận động người thân trong nhà cùng thuyết phục.

"Đến sáng hôm sau (21/3), khi đoàn liên ngành của UBND phường đi vận động, tuyên truyền người dân không lấn chiếm vỉa hè thì cụ bà ra xin lỗi. Cụ nói, đã nhận ra hành vi sai của mình và xin hứa sẽ nói con cháu tự tháo dỡ bậc tâm cấp ngay trong ngày", bà Dung cho biết.

Chủ tịch UBND phường An Lạc A thông tin thêm, UBND phường đang tích cực dùng phương án đến từng nhà dân để vận động tuyên truyền nâng cao ý thức không lấn chiếm vỉa hè.

Bà Dung dẫn đầu đoàn kiểm tra, lập lại trật tự vỉa hè trên nhiều tuyến đường vào lúc 5h sáng.
Bà Dung dẫn đầu đoàn kiểm tra, lập lại trật tự vỉa hè trên nhiều tuyến đường vào lúc 5h sáng.

Trước đó, khoảng 5g sáng 20/3, bà Lê Thị Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Thức Tự.

Cho biết lý do sở dĩ phải đi kiểm tra vào sáng sớm, nữ Chủ tịch phường cho hay, vì đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Thức Tự có rất nhiều hộ kinh doanh ăn uống buổi sáng. Đây cũng là thời điểm nhiều phương tiện lưu thông qua lại gây ra cảnh ùn tắc.

Ngoài ra, đi vào buổi sáng nhiều chủ nhà chưa đi làm việc nên có thể gặp trực tiếp dễ dàng nhắc nhở hơn là đi vào trưa hoặc chiều khó gặp mặt.

Theo Viết Dũng - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X