Hotline 24/7
08983-08983

Nội các Nhật Bản lao đao vì bê bối

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đối mặt với một bước lùi lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2012.

Hãng Reuters cho biết, hôm nay (20/10), Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã từ chức vì vấn đề liên quan tới các khoản chi tiêu đáng ngờ cho chính trị.

Shinzo Abe, Nhật Bản
Nữ Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yuko Obuchi từ chức. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yuko Obuchi, 40 tuổi, là con gái của một cựu Thủ tướng Nhật và được cho là người nhiều khả năng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà Obuchi cho biết, bà từ chức vì có các cáo buộc rằng những nhóm ủng hộ bà đã sử dụng quỹ chính trị sai mục đích.

Bà Obuchi là một trong năm nữ lãnh đạo do ông Abe bổ nhiệm vào nội các được cải tổ lại hơn hai tháng trước. Đây được coi là động thái nhằm củng cố lại mức độ ủng hộ với chính quyền của Thủ tướng Abe.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo dự đoán, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Midori Matsushima cũng có thể bị thế chỗ.

Cuối tuần trước, đảng Dân chủ đối lập đã đệ trình một đơn kiện hình sự đối với bà Matsushima, cáo buộc bà đã vi phạm luật bầu cử khi phân phát các quạt giấy cho cử tri. Đảng này yêu cầu bà Matsushima từ chức.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto cũng bị phe đối lập nghi ngờ về các quỹ chính trị của ông này.

Sự ủng hộ của công chúng đối với ông Abe đã sụt giảm đáng kể khi các bê bối liên tiếp ập tới, giữa lúc ông đang chuẩn bị cho các quyết định khắc nghiệt hơn về mặt chính sách, bao gồm việc tăng thuế doanh thu.

Theo khảo sát của Kyodo vào cuối tuần qua, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Abe đã giảm 6,8% xuống còn 48,1%.

AloBacsi.com
Theo Lê Thu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X