Hotline 24/7
08983-08983

Nổi bật ngày: Ông Hàn Đức Long đòi bồi thường 'khủng'; U20 Việt Nam gây 'chấn động địa cầu'

Ông Hàn Đức Long đã yêu cầu TAND tối cao bồi thương oan sai cho mình 20 tỷ đồng.

1. Hôm nay, ông Hàn Đức Long (58 tuổi, ngụ xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), người 4 lần bị tuyên án tử hình, đã có đơn yêu cầu được bồi thường oan sai hơn 20 tỷ đồng gửi tới TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Số tiền này ông Long yêu cầu trả cho 6 khoản, trong đó có thiệt hại về thu nhập thực tế của bản thân và người thân; tổn thất tinh thần, sức khỏe và chi phí thuê người bào chữa...

Trước đó, ông Long được TAND tối cao tổ chức xin lỗi công khai tại UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) nhưng đã xảy ra sự cố bất ngờ khi gia đình nạn nhận gây mất trật tự khiến buổi xin lỗi không trọn vẹn.

2. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tối và đêm nay, rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, sau đó là tác động của không khí lạnh gây mưa rào và dông khắp Bắc Bộ. Đặc biệt, Hà Nội có thể bị ngập úng cục bộ.

Tình hình mưa sẽ kéo dài đến gần sáng 25/5 mới giảm dần, giúp nền nhiệt miền Bắc giảm 3-5 độ C, nắng nóng chấm dứt ở Tây Bắc Bộ; còn Đông Bắc Bộ chuyển mát từ mai, ở mức 27-29 độ C; các tỉnh vùng cao có thể chuyển rét về đêm.

3. Sau trận hòa cũng có phần đáng tiếc trước U20 New Zealand, U20 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành điểm tại VCK U20 World Cup.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhận được vô số lời khen cùng sự bất ngờ từ truyền thông thế giới và FIFA. Ngay cả tờ báo danh tiếng như FOX Sports châu Á cũng đã dành TOP 1 đăng tin về U20 Việt Nam.

Còn trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam đã liên tục chia sẻ cảm xúc tự hào, chúc mừng các cầu thủ U20 Việt Nam đi vào lịch sử U20 World Cup.

Vào ngày 25/5 tới đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U20 Pháp - đội tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm sau khi đánh bại U20 Honduras.

4. Trao đổi bên hành lang Quốc hội về thông tin quy hoạch bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa được công bố đã gây nhiều băn khoăn về khả năng lợi ích nhóm chi phối, khiến bán đảo độc nhất vô nhị này bị bê tông hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, bản quy hoạch dù có đúng quy trình thì không có chuyện là không xem xét.

Thủ tướng đã giao Bộ Văn hóa và Đà Nẵng xem xét các kiến nghị trên tinh thần cầu thị và khoa học.

Nếu có đề nghị điều chỉnh là xác đáng và điều chỉnh theo hướng giảm xây dựng, tăng bảo vệ rừng, môi trường thì phó thủ tướng sẽ đồng ý. Ngược lại, phó thủ tướng sẽ không chấp nhận.

5. Khoảng 2 tuần qua, nhiều người dân sinh sống tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, vô cùng hoang mang, lo lắng, bởi nước giếng dùng cho sinh hoạt hàng ngày bỗng xuất hiện váng, bốc mùi xăng dầu nồng nặc và có thể bốc cháy nhưng cơ quan chức năng chưa thể tìm ra nguyên nhân.

Hầu hết, các hộ dân chưa dám khẳng định chính xác về nguyên nhân nhưng họ cho rằng hiện tượng trên là do nguồn nước đã bị nhiễm xăng dầu rò rỉ từ một cây xăng bên quốc lộ 20 nên nước mới có mùi.

6. Công an huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Lòn (49 tuổi, trú xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, do vợ chồng Lòn cãi nhau nên em trai can ngăn và đánh anh nên đối tượng dùng dao đâm em tử vong.

Sau đó, Lòn cố thủ trong nhà riêng và chờ cơ hội tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

7. Trước những hành động được cho là liên tục đẩy tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên một nấc thang cao hơn của Bình Nhưỡng, cả Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản đã có những động thái đáp trả.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin và những người đồng cấp Mỹ, Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp qua cầu truyền hình thảo luận vấn đề Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.

Cả 3 nước đều cho rằng cần duy trì thế sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức trên cơ sở của mối quan hệ đối tác chặt chẽ.

8. Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tới thời điểm này cả nước đã giải cứu được một nửa số lợn và lượng lợn còn tồn trong dân khoảng 1,5 triệu con, tương đương 200.000 tấn.

Do ảnh hưởng của khủng hoảng giá lợn, tính đến hết tháng 6 thì tổng thu của ngành chăn nuôi lợn bị giảm khoảng 10.000 tỷ đồng.

9. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Theo đó, các bài hát đã quen thuộc, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.

Liên quan đến việc cấp phép các ca khúc gần đây, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm trước lãnh đạo Bộ VH - TT - DL và xin lỗi độc giả vì phương pháp làm việc đã gây nên sự hiểu lầm bức xúc cho người dân.

10. Mới đây, Tim đã bất ngờ lên tiếng đáp trả những tin đồn cho rằng vợ chồng anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nam ca sĩ khẳng định anh vẫn yêu vợ con và gia đình vẫn đang hạnh phúc. Thậm chí Tim đã khóc khi nhắn vợ rằng 'Anh sẽ phản bội cả thế giới để theo em'.

Anh còn cho biết, đã có kế hoạch về một đám cưới trong mơ với Trương Quỳnh Anh. Tuy nhiên, Tim cũng thừa nhận, cuộc sống hôn 7 năm qua thì anh cũng đã làm vợ buồn nhiều và lỗi là do bản thân không tốt.

Theo Đất Việt 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X