Hotline 24/7
08983-08983

Nổ lớn tại Hà Tĩnh, nhiều người trong một gia đình thương vong

Sau tiếng nổ lớn phát ra từ nhà riêng của ông Đào Việt Hùng (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), các vật dụng trong nhà đổ, vỡ. Đã có một người tử vong, nhiều khác trong nhà bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18g ngày 26/4, tại ngôi nhà của ông Đào Việt Hùng (SN 1967, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Hùng nên chạy tới. Khi hàng xóm vào nhà, thấy nhiều vật dụng như giường, tủ, bàn ghế đổ nát. Gần đó là thi thể một người không còn nguyên vẹn.

nổ lớn, thương vong, chết, điều tra

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ông Nguyễn Tá Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây xác nhận sự việc với PV.

Theo một nguồn tin mà PV có được, người tử vong này chính là ông Đào Việt Hùng.

Ngoài ông Hùng, trong nhà còn có con trai, con gái và con dâu cùng cháu bé vừa sinh được chừng 1 tuần, cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK Cửa khẩu Cầu Treo.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Sơn Tây, công an huyện Hương Sơn cùng với lực lượng BĐBP đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Vụ nổ cũng khiến người dân trong xã rất hoang mang, nhiều người hiếu kỳ đã kéo tới nhà ông Hùng để theo dõi. Dư luận cho rằng, ông Hùng đã dùng mìn tự chế để tự sát.

Tuy nhiên, một cán bộ xã Sơn Tây cho VietNamNet hay, hiện chưa thể xác định ông Hùng có dùng mìn tự sát hay không?

Cũng theo vị cán bộ này, nguyên nhân sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn của vợ chồng ông Đào Việt Hùng. Vợ chồng ông Hùng đã ly thân, người vợ sống bên Lào.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, vị cán bộ này nói.

Theo Văn Đức - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X