Hotline 24/7
08983-08983

Ninh Thuận: Trao đổi qua lại trên Facebook, nữ sinh bị đánh nhập viện

Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Quang Trung, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Nạn nhân là một học sinh lớp 7.

Em N.T.P.H điều trị tại BVĐK khu vực Ninh Sơn - Ảnh: Minh Trần

Sáng 5/4, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), ban giám hiệu Trường THCS Quang Trung cùng các phụ huynh học sinh lớp 7 có cuộc họp giải quyết vụ em N.T.P.H (lớp 7/5 trường này) bị đánh chấn thương đầu phải nhập viện điều trị.

Tại BVĐK khu vực Ninh Sơn, H kể trước đó em có comment qua lại trên Facebook với hai bạn cùng lớp là N.T.T.P và V.T.M.H.

“Sáng 2/4, P, H và một HS lớp 7 trường khác tên V đến nhà em nói em lên xe để chở lên trường có giáo viên chủ nhiệm gặp. Em tin lời ngồi giữa cho các bạn ấy chở đi. Nhưng thay vì chạy vào trường các bạn ấy chở em ra nghĩa trang sau trường rồi ngừng lại bắt em xin lỗi P, H...

Chưa dừng lại, V dùng nón bảo hiểm đập và đánh vào đầu em, rồi vài bạn nữa cũng tấp vào đánh nhưng không bạn nào can ngăn cả. Đánh em xong, các bạn ấy bỏ em nằm đó rồi đi về. Em gọi điện cho ba đến chở về nhà thì bị nôn ói nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu” - H kể.

H cho biết hiện vẫn còn đau đầu và rất lo sợ.

Bác sĩ bệnh viện Ninh Sơn cho biết H bị chấn thương não, đã hết nôn ói và đang được theo dõi điều trị.

Cũng trong sáng 5/4, ông Nguyễn Văn Ngọc, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn), cho biết học sinh chủ động đánh H là C.T.T.V, HS lớp 7 của trường.

Theo ông Ngọc, sau khi nhận thông báo của ông Lê Văn Khanh (hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung), ông mới biết chuyện và yêu cầu V. làm tường trình. V đã tường trình rằng mình có đánh bạn H trước, sau đó các bạn khác cùng hùa đánh.

Tại cuộc họp sáng 5/4, tại Trường THCS Quang Trung, ông Khanh cho biết ngoài ba HS này còn có 10 HS lớp 7 và lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tham gia trong vụ đánh em H và đề nghị công an làm rõ để hai trường có hướng xử lý.

Ông Khanh cũng đề nghị nhà trường, công an và các phụ huynh nên phối hợp nhau cùng ngăn chặn tình trạng HS dùng Facebook lôi kéo, lập băng nhóm để đánh nhau giữa các trường.

Theo Minh Trân - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X