Hotline 24/7
08983-08983

Những vũ khí hiện đại Nhật mua để đề phòng Trung Quốc

Lo ngại trước việc TQ đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, Nhật Bản mạnh tay mua sắm những máy bay và xe đổ bộ hiện đại do Mỹ chế tạo để củng cố khả năng bảo vệ lãnh thổ.

Máy bay E-2 Hawkeye có giá khoảng 176 triệu USD (giá năm 2012). Ảnh: US Navy
Máy bay E-2 Hawkeye có giá khoảng 176 triệu USD (giá năm 2012). Ảnh: US Navy

Trang Business Insider nêu ra một số loại vũ khí mà Nhật Bản đề xuất mua theo chương trình nâng cấp quốc phòng trong 5 năm kể từ 2014.

“Mắt thần” E-2D Advanced Hawkeye

Nhật Bản dự định mua 4 máy bay E-2D đến cuối năm 2019, với ý định đưa loại máy bay do hãng Northrup Grumman sản xuất trở thành máy bay liên lạc và cảnh báo sớm trên không chủ chốt của nước này.

E-2D trang bị bộ vô tuyến, có khả năng thông tin liên lạc qua vệ tinh, hệ thống kiểm soát bay mang chức năng như một trạm kiểm soát không lưu tạm thời. Chiếc Hawkeye cũng có thể tuần tra trên biển và mặt đất, cung cấp thông tin cảnh báo máy bay và tên lửa chống hạm của quân địch, qua đó tăng cường khả năng giám sát xung quanh khu vực quần đảo mà Nhật Bản đang có tranh chấp với Trung Quốc.

“Chim ưng biển” V-22 Osprey

Nhật Bản cho biết sẽ mua 17 chiếc máy bay Osprey đến trước năm 2018, đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra trong năm 2015. Bộ Quốc phòng Nhật Bản lý giải lựa chọn máy bay của hãng Boeing vì khả năng hoạt động, tính linh động và tốc độ cao. Osprey có thể tham gia cả những hoạt động phòng vệ hoặc cứu hộ trong thiên tai.

Máy bay V-22 Osprey có giá khoảng 69,3 triệu USD (giá năm 2012). Ảnh: Flickr
Máy bay V-22 Osprey có giá khoảng 69,3 triệu USD (giá năm 2012). Ảnh: Flickr

Osprey cũng là loại máy bay mà lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ưa chuộng. Lực lượng này đang triển khai 22 chiếc hoạt động dài hạn tại căn cứ ở Okinawa.

Máy bay do thám Global Hawk

Nhật Bản sẽ mua 3 chiếc máy bay do thám không người lái Global Hawk do tập đoàn Northrup Grumman sản xuất. Máy bay chủ yếu được triển khai trong các hoạt động giám sát, với khu vực tuần tra lên đến 100.000 km2 trong một ngày. 

Máy bay Global Hawk có giá bán hơn 130 triệu USD (giá năm 2013). Ảnh: Northrup Grumman
Máy bay Global Hawk có giá bán hơn 130 triệu USD (giá năm 2013). Ảnh: Northrup Grumman

Bên cạnh việc cảnh giác các động thái của Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp, Global Hawk giúp Nhật Bản quan sát và đề phòng những cuộc thử nghiệm tên lửa của Nhật Bản tốt hơn.

Xe đổ bộ AAV7A1

Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên kế hoạch mua 52 xe tấn công đổ bộ AAV7A1 trong vòng 2 năm tới. Những chiếc xe này sẽ tham gia lữ đoàn đổ bộ nhanh thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản, triển khai đến các vùng quần đảo xa nếu xảy ra đụng độ quân sự. 

Xe AAV7A1 là mũi nhọn tiến công của lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: US Navy
Xe AAV7A1 là mũi nhọn tiến công của lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: US Navy

Quân đội Nhật Bản không xa lạ với xe AAV71, do Trung đoàn bộ binh phía tây của nước này đã tham gia tập huấn cùng lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ khoảng 10 năm nay.

Theo Minh Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X