Những nét kiến trúc trăm tuổi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Trải qua hàng trăm năm, nhiều công trình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn giữ được nét cổ kính pha lẫn hiện đại, khẳng định giá trị lịch sử của Sài Gòn xưa.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ khởi thủy là con kênh mang tên Kinh Lớn dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định (từ bến Bạch Đằng chạy thẳng đến trước cổng UBND thành phố hiện nay) do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790. Năm 1861, đô đốc Pháp Charner đổi tên thành kênh đào Charner. Năm 1887, người Pháp cho lấp kênh đào và sáp nhập con đường ở hai bờ thành đại lộ Charner và đến năm 1956 được đổi tên thành đại lộ Nguyễn Huệ. |
Trải
qua các thời kỳ, đại lộ này vẫn luôn là tuyến đường sầm uất nhất của TP
với nhiều công trình nhà cao tầng mọc lên bên cạnh những di tích kiến
trúc đã tồn tại hàng trăm năm qua. Tuyến phố lịch sử này đã trở thành
phố đi bộ từ tháng 2/2015, thu hút người dân và du khách khi đến Sài
Gòn. |
Là
một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng, trụ sở UBND
TPHCM đã 107 tuổi (xây từ năm 1898 đến 1909) do kiến trúc sư Femand
Gardès thiết kế. Thời Pháp thuộc, tòa nhà có tên Hôtel de ville trong
tiếng Pháp hay Dinh xã Tây trong tiếng Việt. Từ sau năm 1975 đến nay,
tòa nhà là nơi làm việc của UBND TPHCM. Ảnh: Anh Tuấn |
Công
trình được thiết kế theo dạng lầu chuông đúc cao - kiểu kiến trúc phổ
biến ở miền Bắc nước Pháp. Giữa mặt tiền có trang trí đắp nổi hình ảnh
người phụ nữ cường tráng tiêu biểu cho nước Pháp cùng đứa trẻ đang chế
ngự thú dữ. |
Khách
sạn Rex hạng sang nổi tiếng của Sài Gòn với 5 tầng được xây dựng từ năm
1927. Ban đầu công năng sử dụng là một khu nhà để xe và nơi bán ôtô hai
tầng. Từ 1959-1975, công trình được nâng cấp thành khách sạn "Rex
Complex". Sau năm 1975 được đổi tên thành Bến Thành cho đến năm 1986 trở
lại tên cũ như ngày nay. |
Công
trình kiến trúc nguyên thủy Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880,
tái thiết kế thi công vào năm 1922 và khánh thành năm 1924. Tòa nhà là
trung tâm thương mại lâu đời và nổi tiếng tại TPHCM với diện tích 9.200
m2 nằm ngay trung tâm quận 1 giữa đườngNguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur. |
Theo
kế hoạch, thương xá Tax được đập bỏ trong năm 2014 để xây dựng Trung
tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng Khách sạn vào đầu năm 2015. Tuy nhiên,
khi thông tin đập bỏ tòa nhà lâu đời này được công bố, nhiều người Sài
Gòn bày tỏ sự tiếc nuối. Chính quyền TP HCM sau đó chỉ đạo chủ đầu tư
phối hợp với các đơn vị nghiên cứu có phương án bảo tồn, gìn giữ các nét
kiến trúc cổ của tòa nhà. |
Ngày
12/10, đơn vị thi công rào chắn để tháo dỡ thương xá theo hạng mục
nghiên cứu bảo tồn để xây dựng công trình 40 tầng. Các hạng mục bên
ngoài của Thương xá Tax cũ như bảng hiệu, mái đua che nắng dọc vỉa hè,
các đường nét nhịp điệu của kiến trúc khối đế thời kỳ đầu, nhất là tại
góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ sẽ được bảo tồn.. |
Ngoài
UBND TPHCM, kho bạc nhà nước TP là công trình thứ hai còn giữ cơ bản
những nét kiến trúc thời Pháp.Công trình có quy mô lớn này hiện vẫn giữ
được nguyên vẹn hình dáng. Phía trên là hạng mục kho bạc mới được xây
dựng cùng tòa nhà Bitexco cao chót vót phía sau. |
Thời Pháp đây là nơi đặt kho bạc Sài Gòn, qua chế độ Sài Gòn là Tổng nha ngân khố |
Được
xây dựng từ thời Pháp thuộc, trải qua hàng trăm năm nhưng nhiều căn nhà
liền kề 2 tầng mặt tiền đường Nguyễn Huệ và góc đường Nguyễn Huệ - Ngô
Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng vẫn giữ được hình dáng kiến trúc. |
Chủ
nhân dãynhà góc đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế đều cho thuê để kinh
doanh, mặt ngoài tuy bị sơn quét nhiều màu sắc nhưng vẫn lộ rõ đường nét
nhà cửa hàng trăm năm trước. |
Những căn nhà kiến trúc theo phong cách châu Âu nằm san sát nhau tại góc đường Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng |
Một ngôi nhà cổ được sơn phết sặc sỡ để làm quán ăn |
Nằm
tại góc đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Huệ là phần sau của trụ sở Cục Hải
quan TPHCM. Ngôi nhà do ông Vương Thái xây dựng, đến năm 1883, chính
quyền Pháp mua lại với giá 45.000 đồng Đông Dương (tương đương 225.000
quan Pháp). Năm 1887, kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux
hoàn thành sửa chữa ngôi nhà với ngân sách 37.000 đồng Đông Dương. |
Khác
hẳn thế giới phồn hoa, náo nhiệt bên ngoài đường Nguyễn Huệ, con hẻm
duy nhất có người ở của phố đi bộ lại bình dị và cũ kỹ. Theo những người
dân sống lâu năm ở đây thì con hẻm được hình thành từ thời Pháp và hiện
nó đang tồn tại với nhiều kiến trúc thời điểm đó cho đến nay. |
Bên cạnh đó, một con hẻm đặc biệt khác thường được gọi là hẻm tranh, nối đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi. |
Theo Lê Quân - Zing.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình