Hotline 24/7
08983-08983

Những lời tiên tri 'rợn người' về ngày tàn thế giới trong năm 2016

2015 là một năm không có nhiều tín hiệu tích cực đối với nhân loại, vậy còn 2016 thì sao.

Đại hồng thủy

Sự diệt vong của Trái đất có lẽ là một chủ đề được tranh cãi rất nhiều trong những năm qua.

Tất cả đều bắt nguồn từ dự đoán được viết trong sách Kinh thánh Khải huyền 16:13-16 đề cập đến một sự kiện được gọi là Ngày phán xét.

Đó là cuộc đụng độ sống còn giữa những người ủng hộ Chúa Jesus và phe chống đối, với kết thúc là một trận đại hồng thủy sẽ quét sạch toàn bộ nhân loại.

Tuy nhiên, cuốn sách lại không đề cập cụ thể đến thời điểm diễn ra ngày tận thế. Một manh mối được đưa ra đó là lời tiên tri 70 tuần của Daniel:

'Bảy mươi tuần đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi, để chấm dứt gian tà, xoá sạch tội ác, đền xong lỗi lầm, để đem lại sự công chính vĩnh cửu, để thị kiến được ứng nghiệm và để xức dầu Nơi Cực Thánh' (9:24-27).

Có ý kiến cho rằng, câu nói đề cập đến Năm thánh, hay còn gọi là năm Hồng ân, diễn ra theo chu kỳ 49 năm/lần.

Như vậy, 70 Năm thánh sẽ tương đương với 3.431 năm. Người Do thái rời bỏ Ai Cập vào năm 1446 TCN.

Nếu tính theo thời điểm này thì lời tiên tri có thể đang ám chỉ đến năm 2016 - tức là ngay ở thời điểm hiện tại.

Thế chiến 3 bùng phát

Nostradamus (1503 - 1566) là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.

Những dự đoán của ông được viết dưới dạng những bài thơ tứ tuyệt và thường mang rất nhiều ý nghĩa.

Các nhà nghiên cứu về Nostradamus tin rằng, ông đã đề cập đến một cuộc chiến tranh trên quy mô toàn cầu, với những bên tham chiến chính là Nga, Israel và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dù chưa có bằng chứng cụ thể, song họ khẳng định, nhiều khả năng, Thế chiến 3 sẽ nổ ra vào năm 2016.

Một điểm thú vị nữa, nhà tiên tri cũng đề cập đến một trận đại hồng thủy sẽ diễn ra trong tương lai và đây có thể ám chỉ đến hiện tượng Trái đất nóng lên.

Sự thay đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao, làm tan băng ở 2 đầu cực, kéo theo đó là những trận thiên tai đe dọa đến mạng sống của nhiều người.

Thiên thạch khổng lồ va chạm với địa cầu

Tự nhận là một Nostradamus mới 'hạ thế', mục sư Pastor Ricardo Salazar đã khiến giới truyền thông phương Tây không khỏi ngạc nhiên vào những lời tiên tri đầy táo bạo về tương lai của nhân loại trong năm 2016.

Theo đó, đầu năm 2016, châu Âu sẽ đóng của biên giới trước làn sóng người nhập cư.

Đến tháng 2/2016, Trung Quốc tấn công Nhật Bản, chính thức khơi mào Thế chiến 3.

Sau đó 2 tháng, các nhà khoa học Nga phát hiện ra một khối thiên thạch có đường kính 9.000m.

Vật thế này sẽ tiến vào quỹ đạo và va chạm với Trái đất vào ngày 15 - 17/5, gây ra một vụ nổ lớn khiến 1,2 tỷ người thiệt mạng.

Cũng trong năm 2016, một ngọn siêu núi lửa sẽ thức giấc và hủy diệt phần lớn lãnh thổ nước Mỹ.

Lợi dụng thời cơ này, Nga và Trung Quốc sẽ cùng liên minh để tấn công nước Mỹ - khi đó đã gần kiệt quệ vì thảm họa thiên nhiên.

Tiếp theo, cuộc chiến nhanh chóng lan rộng sang Israel. Bước sang năm 2017, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ thay Đô la Mỹ.

Năm 2020, những kẻ phản đối Chúa sẽ chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, điều đó sẽ không kéo dài lâu bởi năm 2023, Chúa Jesus sẽ tái giáng thế và thay đổi lại trật tự thế giới.

Dù chưa biết bao nhiều phần trăm trong những lời tuyên bố của Salazar sẽ trở thành sự thật nhưng cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thẳng thừng bác bỏ kịch bản về một vụ va chạm giữa Trái đất và thiên thạch.

Châu Âu biến mất

Baba Vanga (1911 - 1996) là một nhà tiên tri mù người Bulgary nổi tiếng với xác suất chính xác lên tới 85%.

Tuy đã qua đời từ lâu song bà vẫn được nhiều người ở Nga và châu Âu tôn trọng như một người có sức mạnh siêu nhiên.

Bà Vanga đã đưa ra hàng trăm lời tiên đoán trong suốt 50 năm, đa phần là dự báo về những thảm họa tự nhiên hay do biến đổi khí hậu gây ra.

Tuy nhiên, lời tiên tri của bà Vanga về 'một cuộc chiến Hồi giáo vĩ đại' mới là điều khiến các tín đồ, những người theo thuyết âm mưu tin rằng ngày tận thế sắp đến.

Lý do là trong thời gian vừa qua, cộng đồng quốc tế đang phải chống chọi lại với mối đe dọa ngày càng leo thang của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm phiến quân cực đoan.

Bà Vanga đã cảnh báo năm 2016, châu Âu sẽ bị những phần tử Hồi giáo cực đoan xâm lược.

'Những người Hồi giáo sẽ dùng vũ khí hóa học đối đầu với châu Âu' và xây dựng một nhà nước Hồi giáo vào năm 2043, lấy Rome làm trung tâm.

Cuối cùng, châu Âu mà chúng ta biết sẽ dần lụi tàn vào cuối năm 2016. Toàn bộ dân số tại đây sẽ bị tiêu diệt, biến lục địa già thành 'một vùng đất chết, nơi không dạng sống nào có thể tồn tại'.

Theo Việt Đức - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X