Hotline 24/7
08983-08983

Những hành động xấu xí của 'trẻ trâu' dịp Tết

Váy ngắn lên chùa, ngồi lên tượng Phật, đánh nhau... là những hình ảnh phản cảm thường thấy mỗi khi Tết đến xuân về.

Cứ đến mỗi độ xuân về người ta lại bắt gặp nhan nhản những hình ảnh phản cảm của một bộ phận người trẻ Việt. Dù đã bị phê phán nhiều nhưng 'căn bệnh' này dường như không có dấu hiệu dừng.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là do xuất phát từ ý thức và cách hành xử thiếu văn hóa của một bộ phận người trẻ.

Hái lộc đầu xuân thành bẻ cành, phá hoa vô tội vạ

Hình ảnh người trẻ thản nhiên giẫm đạp vườn hoa của chùa những ngày đầu năm. Ảnh: Internet.Hình ảnh người trẻ thản nhiên giẫm đạp vườn hoa của chùa những ngày đầu năm. Ảnh: Internet

Hái lộc đầu xuân là một trong những phong tục không thể bỏ qua trong ngày Tết ở Việt Nam.

Vào thời khắc giao thừa và ngày Tết, người dân có tục lệ đi hái lộc đầu xuân và đến đình chùa xin lộc, xin được ban ơn, cầu phúc cầu tài.

Tuy nhiên một thực trạng đáng buồn, trong những năm gần đây, từ một hành động đẹp, tôn vinh truyền thống văn hóa Việt, một số bạn trẻ đã làm 'méo mó' nó bằng những việc làm thiếu ý thức, ảnh hưởng đến môi trường.

Những bạn trẻ này thản nhiên hái hoa, bẻ cành, chụp hình thậm chí một số khác còn giẫm đạp nát cả vườn hoa ở sân chùa khiến nhiều người bất bình.

Ăn mặc phản cảm chốn linh thiêng

Cô gái này thản nhiên tạo dáng bên biển cấm của chùa. Ảnh: Internet.Cô gái này thản nhiên tạo dáng bên biển cấm của chùa. Ảnh: Internet.

Đầu xuân năm mới, nhiều người chọn đi chùa để mong cầu bình an, hạnh phúc cho cả năm. Tuy nhiên, tại chốn linh thiêng nhiều bạn trẻ lại có những hình ảnh không đẹp như mặc váy ngắn lên chùa, ngồi lên tượng Phật…

Thanh niên này còn leo lên tận tượng phật để tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Internet.Thanh niên này còn leo lên tận tượng phật để tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Internet.

Một số khác lại xô đẩy nhau tranh cướp lộc, xả rác bừa bãi… khiến nét đẹp của văn hóa truyền thống bị phá hỏng bởi những hình ảnh phản cảm này.

Chen lấn, xô đẩy khi đi lễ hội

Cảnh chen lấn, xô đẩy và thậm chí gây hấn ngay trong lễ hội. Ảnh: Internet.Cảnh chen lấn, xô đẩy và thậm chí gây hấn ngay trong lễ hội. Ảnh: Internet.

Những ngày đầu năm là thời điểm có khá nhiều lễ hội truyền thống được diễn ra như: Lễ cầu may, hội cầu ngư, lễ hội đền Sòng… Những lễ hội này thu hút sự tập trung đông của người dân và du khách thập phương.

Thế nhưng chính điều này đã phát sinh khá nhiều hình ảnh, hành động không thể chấp nhận được.

Nhiều người xô đẩy, chen lấn khi tham gia lễ hội, một số kẻ gian lợi dụng đông người để trà trộn móc túi, trộm cắp. Thậm chí nhiều thanh niên còn gây gổ, đánh nhau ngay tại lễ hội khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

Giới trẻ vô tư vi phạm luật giao thông, 'đầu trần' đi chơi Tết

Các bạn trẻ này thản nhiên vi phạm luật giao thông trong những ngày tết. Ảnh: Internet.Các bạn trẻ này thản nhiên vi phạm luật giao thông trong những ngày tết. Ảnh: Internet.

Tết là lúc mọi người trở về bên gia đình sau 1 năm học tập và làm việc vất vả. Đó cũng là thời điểm các bạn trẻ trở về quê hương và tụ tập gặp gỡ nhiều nhất trong năm.

Ấy vậy mà trong những năm gần đây hình ảnh các bạn trẻ vô tư phạm luật lạng lách, đánh võng, kẹp ba, vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến phố trong những ngày Tết vừa qua được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Chứng kiến những hình ảnh 'xấu xí' này, nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán: 'Người đẹp, ăn mặc đẹp mà ý thức thì không đẹp tý nào'.

Vì coi nhẹ luật giao thông nên có không ít những trường hợp và tai nạn đáng buồn đã xảy ra. Đừng biến những ngày đoàn viên trở thành nỗi ám ảnh với bạn bè, người thân chỉ vì những hành động bốc đồng, coi nhẹ bản thân mình.

Theo Hải Yến - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X