Hotline 24/7
08983-08983

Những cầu thủ ở Anh bỏ bóng đá, theo IS

Từng theo đuổi sự nghiệp bóng đá nhưng 5 cầu thủ gốc Bồ Đào Nha từng chơi cho các câu lạc bộ tại Anh đã từ bỏ đam mê và gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Theo Dailymail, chưa rõ vì sao 5 cầu thủ này lại trở nên cực đoan, tuy nhiên, khu vực mà những người này sống trong thời gian ở tại Anh, Waltham Forest vốn là một nơi có nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan.

Thành viên trẻ nhất nhóm là Fabio Pocas, 22 tuổi, đến London từ năm 2012 để học và theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Trước đây, Pocas từng chơi cho câu lạc bộ Sporting Lisbon, nơi khởi nghiệp của nhiều ngôi sao bóng đá thế giới như Luis Figo và Cristiano Ronaldo.

cầu thủ, Anh, Bồ Đào Nha, gia nhập, tham gia, chiến đấu, tay súng, đao phủ, IS, phiến quân, nhà nước, Hồi giáo, lực lượng
Fabio Pocas (khoanh tròn) từng là một cầu thủ bóng đá tiềm năng. (Ảnh: Dailymail)

Sau khi đến London, Pocas bắt đầu chơi cho một đội bóng nghiệp dư và tỏa sáng tại đây. Sauk hi giúp đội mình giành giải vô địch, Pocas được mời chơi thử cho câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên sau đó anh ta đột nhiên biến mất và xuất hiện trở lại trong các bức ảnh tuyên truyền với cờ và súng của IS. Hiện giờ, Pocas đã cải sang đạo Hồi, đổi tên thành Abdurahman Al Andalus và sống tại một thị trấn tên là Manjib cùng cô vợ thánh chiến tuổi teen người Hà Lan của mình.

Trong một thông điệp gần đây trên Facebook, anh ta viết: "Thánh chiến là giải pháp duy nhất cho loài người."

Hai anh em cầu thủ Edgar, 31 tuổi và Celso, 28 tuổi đến Syria vào năm 2012, từng theo học tại Đại học Đông London ở Stratford nhưng đã bị đuổi học vì không lên lớp đủ giờ.

cầu thủ, Anh, Bồ Đào Nha, gia nhập, tham gia, chiến đấu, tay súng, đao phủ, IS, phiến quân, nhà nước, Hồi giáo, lực lượng
Celso Rodrigues da Costa từng được câu lạc bộ Arsenal đào tạo cũng trở thành một tay súng IS. (Ảnh: Dailymail)

Đặc biệt, người em là Celso Rodrigues da Costa, 28 tuổi từng được câu lạc bộ bóng đá danh tiếng Arsenal đào tạo. Cách đây ít lâu, Costa đã xuất hiện trong một đoạn video của IS, thể hiện sự bài trừ phương Tây và tố cáo các giáo viên là "những kẻ bán ma túy".

Cầu thủ tiếp theo là Nero Saraiva sống tại Anh từ năm 2003 là người đầu tiên trong nhóm đi đến Syria vào năm 2012. Cựu cầu thủ này dính líu đến âm mưu khủng bố bị cáo buộc tại châu Phi của nhóm khủng bố al-Shabaab.

cầu thủ, Anh, Bồ Đào Nha, gia nhập, tham gia, chiến đấu, tay súng, đao phủ, IS, phiến quân, nhà nước, Hồi giáo, lực lượng
Nero Saraiva là người đầu tiên trong nhóm đến Syria gia nhập IS. (Ảnh: Dailymail)

Thành viên cuối cùng trong nhóm 5 người này là Sandro, 26 tuổi, được cho là đã bị giết vào tháng 10 năm ngoái trong một cuộc không kích.

Theo các quan chức tình báo, nhóm cựu cầu thủ này đóng một vai trò quan trọng trong việc quay, dựng và công bố các đoạn video hành quyết, chặt đầu con tin của đao phủ gốc Anh Jihadi John. Dựa trên thông tin này, cơ quan tình báo phương Tây đang xâu dựng hồ sơ cá nhân và mạng lưới liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

Theo Lan Phương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X