Hotline 24/7
08983-08983

Những biệt danh “độc nhất vô nhị" của đại gia Việt

Những biệt danh “độc” như Đường bia, Minh sâm hay Tiền còi, Dũng lò vôi,... gắn liền với con đường sự nghiệp, tên tuổi, sự nổi tiếng cũng như sở thích của những đại gia này.

Đại gia Nguyễn Hữu Đường - Đường bia

Đại gia Đường bia có tên thật là Nguyễn Hữu Đường, Tổng Giám đốc Công ty Hoà Bình (Hà Nội) - người đã "gây bão" trong giới bất động sản khi dát vàng thành lan can căn hộ ở dự án Hòa Bình Green City.

Không chỉ nổi danh với những quyết định khác người và nhiều dự án bất động sản "khủng", ông Đường còn nổi tiếng trong việc bán bia hơi.

Cách đây hàng chục năm trước, ông được biên chế là người xích lô chở bia thứ 100 của Nhà máy Bia Hà Nội.

Nhờ giữ được uy tín trong việc cung cấp bia chất lượng, các cửa hàng bán bia và tín đồ bia hơi Hà Nội đã đặt cho ông biệt danh "Đường bia".

Đại gia bất động sản Nguyễn Hữu Đường - người dát vàng căn hộ tại Hà Nội có biệt danh là Đường bia.
Đại gia bất động sản Nguyễn Hữu Đường - người dát vàng căn hộ tại Hà Nội có biệt danh là "Đường bia".

Đại gia Đường bia từng bật mí: Thông thường, mỗi lần súc rửa xong trong bom bia thường còn khoảng 2,3 lít nước lã, người cung cấp bia không đổ hết mà bơm bia vào rồi mang đi bán, vì vậy mà bia nhạt, nhanh chua.

Còn ông thì khác, bom bia được súc sạch, đổ hết nước lã, nên bia ngon, thơm lâu.

Chẳng thế mà các cửa hàng, đại lý ở Hà Nội cứ chiều chiều ngóng cổ chờ bia ông Đường chở đến. Có ngày, ông Đường kiếm được 5 chỉ vàng từ phân phối bia.

Cái tên "Đường bia" bắt đầu từ đó và "sống mãi" cho tới tận hôm nay khi ông đã trở thành một đại gia trong làng bất động sản Việt.

Ông chủ nhà đất Vũ Văn Tiền - Tiền "còi"

Chủ tịch Geleximco, ông Vũ Văn Tiền là một doanh nhân thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản. Tên tuổi của ông gắn liền với những dự án lớn với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Với vóc dáng bé nhỏ, giản dị, ông chủ một tập đoàn kinh tế tầm cỡ của Việt Nam luôn được gắn với biệt danh "Tiền còi".

Mặc dù là người giàu có nhưng doanh nhân Vũ Văn Tiền lại có cuộc sống giản đơn, không tiệc tùng đình đám…

Với vóc dáng bé nhỏ, Chủ tịch Geleximco, Vũ Văn Tiền thường được gọi với cái tên Tiền còi.
Với vóc dáng bé nhỏ, Chủ tịch Geleximco, Vũ Văn Tiền thường được gọi với cái tên "Tiền còi"

Khác với những đại gia thích khoe siêu xe, hàng hiệu, ông Tiền chỉ sở hữu cho mình chiếc xe Toyota Yaris giá khoảng 700 triệu đồng để hàng ngày lui tới trụ sở làm việc.

Trở thành đại gia, Vũ Văn Tiền bên cạnh tác phong công nghiệp, quyết đoán vẫn giữ nguyên phong cách rất giản dị và có văn hóa.

Báo Đầu tư bật mí: Ông thường dặn cán bộ của mình: "Hãy sống giản dị, cởi mở, chân thành và có văn hóa với mọi người xung quanh".

Một kiến trúc sư từng tham gia thiết kế nhà riêng và khách sạn Hạ Long Dream chia sẻ: "Anh chị rất trọng tình cảm, gần gũi với mọi người, tận tâm với công việc, rất lắng nghe và quyết đoán, phảng phất chất nghệ sỹ".

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vương Cường - Cường Luxury

Ông Phan Hùng Cường là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vương Cường, một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, ngành nghề như bất động sản, tài chính, khu công nghiệp, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trong đó số vốn của ông Cường chiếm 98%.

Dân chơi siêu xe và thành viên của các diễn đàn ô tô xe máy trong nước thường đặt cho đại gia này với cái tên Cường Luxury.

Ông Phan Hùng Cường là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vương Cường khá hài lòng với biệt danh Cường Luxury.
Ông Phan Hùng Cường là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vương Cường khá hài lòng với biệt danh "Cường Luxury"

Biệt danh này bắt nguồn từ việc anh này kinh doanh ôtô hạng sang. Showroom của Cường Luxury có những mẫu xe là niềm khao khát của nhiều người như Ferrari 458 Italia, Audi R8 hay Rolls-Royce Phantom.

Đại gia Cường Luxury khá thích thú khi chia sẻ với Infonet: "Có lẽ mọi người quan tâm về xe nhiều nên gắn cho tôi biệt danh này, bởi một trong những lĩnh vực của công ty tôi là kinh doanh xe cao cấp".

Đại gia phố núi Cường Đôla

Cùng đam mê siêu xe, trong khi đại gia Phan Hùng Cường cảm thấy hài lòng về biệt danh Cường Luxury thì "quý tử" 8X Nguyễn Quốc Cường - Phó Tổng Giám đốc của Quốc Cường Gia Lai lại kêu rắc rối với biệt danh Cường Đôla.

Với Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đôla có từ thời đi học, gắn với đam mê tốc độ, cùng những tin đồn không được xác thực về việc chỉ tiêu tiền đô của thiếu gia này.

Doanh nhân trẻ Nguyễn Quốc Cường cảm thấy rắc rối với biệt danh Cường đô la.Doanh nhân trẻ Nguyễn Quốc Cường cảm thấy rắc rối với biệt danh "Cường Đôla"

Khi đã trở thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh tại Quốc Cường Gia Lai - một công ty địa ốc có vốn điều lệ cả nghìn tỷ đồng, biệt danh Cường Đôla vẫn "đồng hành" cùng doanh nhân này.

Chia sẻ với báo chí, doanh nhân trẻ tuổi Nguyễn Quốc Cường cho biết: biệt danh Cường đôla hay "Đại thiếu gia Cường Đôla" đều chưa từng tồn tại.

Bởi biệt danh này không mấy tích cực này khiến công việc của anh gặp nhiều phiền phức.

Cường Đôla cho hay: Nếu mọi người gọi anh là Cường hoặc Quốc Cường thì được, nhưng nếu gọi là Cường Đôla thì anh không bao giờ trả lời.

Ông chủ Đại Nam Huỳnh Uy Dũng - Dũng lò vôi

Nhắc đến biệt danh Dũng lò vôi, người ta nghĩ ngay đại gia Huỳnh Uy Dũng, giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, ông chủ của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450 ha ở tỉnh Bình Dương.

Biệt danh Dũng lò vôi xuất phát từ những nghề nghiệp mà ông Dũng đã làm trong quá khứ.

Vào thời chiến tranh biên giới Tây Nam, ông nhập ngũ hậu cần ở quân khu 5, rồi quân khu 7, được phân công chở heo tiếp tế cho bộ đội chiến trường.

Biệt danh Dũng "lò vôi" xuất phát từ những nghề nghiệp mà đại gia Huỳnh Uy Dũng đã làm trong quá khứ

Sau một thời gian, ông được chuyển về công tác hậu cần tại Công an thị xã Thủ Dầu Một.

Thấy đời sống anh em khổ sở, ông làm ra cái lò vôi để sản xuất vôi quét tường, lấy tiền cải thiện đời sống anh em, biệt danh Dũng lò vôi cũng có từ thời đó.

Khi được điều về làm giám đốc Xí nghiệp sơn mài Thành Lễ, ông bán cái lò vôi để chia cho anh em mỗi người một ít.

Hiện tại, dù nổi tiếng với khối tài sản nghìn tỷ, đại gia Dũng lò vôi cũng chịu nhiều điều tiếng của dư luận bởi những trò "ngông", những quyết định "chẳng giống ai" của mình.

Mới đây, việc thông báo đóng cửa khu du lịch hoành tráng bậc nhất Việt Nam với vốn đầu tư khổng lồ lên đến 6000 tỷ đồng, nhiều người đã hiểu tại sao người ta gán thêm cho ông Dũng biệt danh "hâm, khùng".

Lê Thanh Thản: "Đại gia điếu cày"

Trong mắt nhiều doanh nhân khác, đại gia Lê Thanh Thản, Giám đốc Công ty Tư nhân Xây dựng số 1 Lai Châu - "ông trùm nhà giá rẻ" là một "ca lạ".

Bởi không giống như các đại gia khác, ông Lê Thanh Thản lại "yêu" những sở thích dân dã: thích hút thuốc lào, khoái ăn cá trích, đậu phụ chấm mắm tôm...

Cùng với lối sống và làm việc giản dị, ông chủ công ty Công ty Tư nhân Xây dựng số 1 Lai Châu này đã nổi tiếng với thói quen hút thuốc lào dù ngồi trong xe Rolls-Royce.

Không giống như các đại gia khác, đại gia điếu cày Lê Thanh Thản lại
Không giống như các đại gia khác, "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản lại "yêu" những sở thích dân dã: thích hút thuốc lào, khoái ăn cá trích, đậu phụ chấm mắm tôm...

Chính thói quen này đã khiến doanh nhân sở hữu hàng loạt dự án bất động sản đình đám trên cả nước có biệt danh "Đại gia điếu cày".

Ông luôn kè kè chiếc điếu cày và giữ như một "báu vật" theo bên mình. Với ông, hút thuốc lào là thói quen và sở thích từ lâu nhưng không thể bỏ được.

Có lần đi nước ngoài, ông cũng mang theo điếu cày, nhưng bị nhân viên an ninh bắt bỏ lại, ông không chịu, cãi nhau một hồi họ cũng hiểu và cho mang theo.

Theo Kiều Oanh - Đại lộ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X