Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều tiếng kêu cứu trong chiếc tàu Trung Quốc bị lật úp

Reuters dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay, nhiều người vẫn còn sống và kêu cứu bên trong chiếc tàu chở 458 người bị lật úp vào tối muộn ngày hôm qua (1/6) trên sông Dương Tử.

Theo trang tiểu blog của tờ People’s Daily, một số người vẫn bị mắc kẹt ở trong tàu. Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, các nhân viên cứu hộ có thể nghe thấy tiếng nhiều người đang gào thét kêu cứu.

Các nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị tiếp cận chiếc tàu gặp nạn

Hiện mới chỉ có khoảng 20 người được đưa lên bờ.

Truyền hình Trung Quốc phát đi hình ảnh một nhân viên cứu hộ đang đứng trên thân tàu và dường như đang chuẩn bị cắt thành tàu để giải thoát các nạn nhân.

Trong khi đó, hàng chục thuyền cứu hộ đang chống chọi với gió mạnh và mưa lớn để tiếp cận hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ ở gần hiện trường vụ tai nạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh nỗ lực hết sức để cứu các nạn nhân, còn Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang trên đường tới hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, con tàu không bị chở quá tải và cũng có đủ phao cứu sinh cho số người trên tàu.

Đài phát thanh Trung Quốc đưa tin, con tàu bị lật úp chỉ trong vòng 2 phút và không kịp gọi cấp cứu.

Vùng sông mà chiếc tàu gặp nạn có độ sâu khoảng 15 m.

Tân Hoa Xã cho hay, hơn 1000 cảnh sát cùng 40 tàu bơm hơi cũng đã được cử tới hiện trường.

Chiếc tàu gặp nạn mang tên Ngôi sao Phương Đông, bị lật úp do gặp phải một cơn lốc xoáy trong bão mạnh lúc 21h28 phút (giờ địa phương) khi đang trên đường từ Nam Kinh tới Trùng Khánh.

Đây được cho là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

Theo Phạm Khánh - Infonet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X