Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều nhà hàng, gara ôtô kiên cố trên vỉa hè Hà Nội bị phá dỡ

Máy cẩu được huy động 2 ngày cuối tuần để phá dỡ cả chục nhà hàng, gara ôtô, xe máy... xây trái phép trên vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai).

Ngày 26/3, tổ công tác thuộc quận Hoàng Mai và phường Đại Kim gồm hàng chục công an, thanh tra giao thông, xây dựng... tập trung trên đường Nghiêm Xuân Yêm, cạnh cầu Dậu để phá dỡ các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

3 máy cẩu được huy động để phá dỡ hàng loạt cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, gara ôtô, xe máy mọc lên trái phép.

Trong số hàng chục ngôi nhà, có nhiều nhà được xây kiên cố tới 2 tầng. Nằm trên vỉa hè, có mặt tiền quay ra đường Nghiêm Xuân Yêm.

Ngôi nhà xây kiên cố này rộng chừng 70 m2. Bên trong được làm trần thạch cao và đã trang trí nhiều đồ đạc tiện nghi. Theo một số người dân, ngôi nhà này xây được khoảng một năm nay.

Một số thợ hàn cũng được huy động để cắt mái tôn, phá dỡ nhiều cửa hàng.

Theo thống kê, khu vực này có gần 20 công trình xây trái phép, phần lớn các ngôi nhà xây bằng tường gạch, lợp mái tôn gồm 2 gara ôtô, 3 tiệm sửa xe máy, nhiều nhà hàng, quán cơm, cửa hàng sơn, nội thất...

Sau khi một nhà hàng bị phá dỡ, chiếc giường tầng được để tạm dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm.

Khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, sau 2 ngày lực lượng chức năng phá dỡ thành bãi xà bần khổng lồ.

Hàng nghìn tấm tôn lợp ở các ngôi nhà lấn chiếm tập kết thành đống lớn.

Những kèo sắt được cắt ngắn, tập kết để bán sắt vụn sau khi bị phá dỡ.

Hàng chục ngôi nhà lấn chiếm, xây trái phép trên bản đồ trước khi bị phá dỡ.

Theo Bùi Phương - Phương Sơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X