Hotline 24/7
08983-08983

Nhiệt độ cao nhất 50 độ C, 1.250 người chết vì nắng nóng ở Pakistan

Số người chết vì nắng nóng ở Pakistan trong vòng 2 tuần qua đã tăng lên 1.250 người.

Theo truyền thông địa phương, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Pakistan trong đợt nắng nóng vừa qua đạt 50 độ C. Hiện, nền nhiệt ở nhiều khu vực của quốc gia này đã giảm đáng kể.

Mặc dù tình hình thời tiết đã có phần dịu nhẹ nhưng hậu quả mà trận nắng nóng này gây ra thực sự nặng nề

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Pakistan trong những ngày qua đã tăng lên 1.250 người

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng cho biết tổng số 65.000 người đã phải nhập viện điều trị vì bị sốc nhiệt

Ngày thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif đã tới thăm Karachi - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt nắng nóng kéo dài tại quốc gia này

Tình hình nắng nóng bắt đầu diễn ra tại Pakistan vào ngày 19/6 vừa qua



Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ

Những con vật cũng vật vã chống chọi với thời tiết nắng nóng

Theo Trang Đỗ - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X