Hotline 24/7
08983-08983

Nhặt được kíp nổ mang về "đốt chơi", nam sinh lớp 9 bị nát tay, rách mắt

Trên đường đi chăn trâu về, Nhật nhặt được một kíp nổ dài khoảng 3cm bèn đem về nhà và lấy bật lửa đốt. Bất ngờ vật phát nổ khiến nam sinh này bị thương nặng.

Ngày 5/1, BS Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành tháo bỏ 2 đốt ngón tay số 1 và số 2 bàn tay trái, xử lý vết thương rách giác mạc cho bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (học sinh lớp 9, Trường THCS Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Vào khoảng 17g ngày 3/1, Nhật đi chăn trâu về thì nhặt được một vật to bằng ngón tay út, dài khoảng 3cm. Đoán là pháo nổ nên Nhật đã mang về lấy bật lửa ra đốt. Bất ngờ vật này phát nổ khiến Nhật bị thương nặng.

Nghe tiếng động, anh Nguyễn Văn Đức (bố của Nhật) và vợ đang xay lúa gần nhà lập tức chạy về thì thấy Nhật tay phải ôm mặt, tay trái máu chảy nhiều. Ngay lập tức gia đình đã đưa nam sinh đến Trạm Y tế Hương Trạch cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên chuyển xuống BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Nhặt được kíp nổ mang về đốt chơi, nam sinh lớp 9 bị nát tay, rách mắt - Ảnh 1.Các bác sĩ thăm khám mắt cho nam sinh Nguyễn Văn Nhật

Sau khi thăm khám, Nhật được chuyển vào mổ cấp cứu để tháo bỏ 2 đốt ngón tay số 1 và số 2 bàn tay trái, đồng thời phối hợp với Khoa Mắt tiến hành xử lý viết thương rách giác mạc và vỡ thủy tinh thể mắt trái.

Sau sự việc xảy ra, gia đình em Trần Văn Nhật đã báo lên Công an xã Hương Trạch để điều tra làm rõ. Theo xác minh ban đầu, Nhật bị thương nặng do nổ kíp mìn.

Trước đó, tại BVĐK Hà Tĩnh, các bác sĩ cũng đã tiến hành tháo khớp ngón tay cho nạn nhân Trương Quang Tuấn (học sinh lớp 7, Trường THCS Lâm Hợp, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) khi nam sinh này chơi pháo tự chế dẫn đến phát nổ.

Theo Văn Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X