Hotline 24/7
08983-08983

Nhật di tản 300.000 hộ gia đình để tránh bão lớn

Ngày 16/9, chính phủ Nhật yêu cầu 300.000 hộ gia đình ở miền trung nước này di tản để tránh bão Man-yi.

Theo hãng tin AFP, Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) thông báo bão Man-yi với sức gió lên đến 162 km/g đã đổ bộ vào thành phố Toyohashi thuộc tỉnh Aichi vào sáng nay. Ít nhất bốn người mất tích vì lở đất và lũ lụt, 65 người bị thương, hơn 860 căn nhà bị ngập.

JMA cảnh báo mưa lớn "chưa từng thấy" sẽ đổ xuống Kyoto và các tỉnh lân cận. Nhà chức trách các tỉnh này đã yêu cầu 300.000 hộ gia đình đi di tản. Chính quyền Kyoto đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ Nhật (JSF) triển khai binh sĩ để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Tình trạng ngập lụt tại Kyoto sáng nay. Ảnh: Reuters
Tình trạng ngập lụt tại Kyoto sáng nay. Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Saitama phía bắc Tokyo, bão Man-yi gây gió mạnh thổi bay nhiều mái nhà và lật tung các xe ô tô trên đường phố. Dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Fukushima trong chiều nay. Nhiều khả năng khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sẽ hứng mưa lớn và gió mạnh dữ dội.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cảnh báo cơn bão có thể khiến nước nhiễm phóng xạ trong nhà máy Fukushima Daiichi rò rỉ ra môi trường bên ngoài nhiều hơn. Trước đó TEPCO thông báo mỗi ngày có hơn 300 tấn nước nhiễm xạ từ nhà máy rò rỉ ra biển.

Khoảng 500 chuyến bay nội địa Nhật, chủ yếu xuất phát từ thủ đô Tokyo, đã bị hủy. Các công ty đường sắt cũng tạm ngừng dịch vụ tàu cao tốc ở miền trung và miền đông nước Nhật.

AloBacsi.vn
Theo Nguyệt Phương - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X