Hotline 24/7
08983-08983

Nhân viên cấp cứu có lỗi khi không thăm khám thai phụ gặp nạn

Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho rằng, nạn nhân đã chết ngay sau tai nạn, về chuyên môn  kíp trực không vi phạm, nhưng họ có lỗi khi không trực tiếp kiểm tra, thăm khám nạn nhân.

Chiều 27/1, Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế TP Hải Phòng) đã có cuộc trao đổi với báo chí sau kiến nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về phản ánh xe cấp cứu bỏ nạn nhân mang thai 7 tháng tại hiện trường.

Là kíp trưởng kíp cấp cứu sáng 26/1, chị Nguyễn Thị Hài kể , 9h36 sáng 26/1, Trung tâm nhận được điện thoại báo cấp cứu tại khu vực chợ cóc trên đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương.

Trung tâm đã điều kíp trực cùng xe cấp cứu tới hiện trường. Khi đến nơi, xe không thể tiến lại gần vì chợ cóc họp tràn xuống lòng đường, cộng với rất đông người dân đứng vây quanh. Kíp trực phải để xe cách hiện trường 7-10 m, xách dụng cụ y tế tiếp cận nạn nhân.

Khi vào bên trong, nạn nhân đã được người dân kéo ra, phủ chiếu, hương khói đốt nghi ngút, cùng nhiều vàng mã cũng như tiền thật. "Tôi định vào lật chiếu khám, nhưng nhiều người dân, đặc biệt là người trực tiếp kéo nạn nhân ra ngoài can ngăn nói rằng nạn nhân đã chết rồi. Lúc đó, chưa thấy cơ quan công an đến, kíp trực đã trở lại trung tâm trực cấp cứu tiếp", chị Hài nói.

giamdoc.jpg

Ông Bùi Huy Sơn, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Giang Chinh.

Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Bùi Huy Sơn thông tin thêm, từ nội dung bản tường trình của kíp trực và thông tin người dân tại hiện trường cung cấp, nạn nhân đã tử vong ngay sau tai nạn. Xét về chuyên môn nghiệp vụ, kíp trực không vi phạm.

Tuy nhiên, họ cũng có lỗi, đó là chủ quan không trực tiếp kiểm tra. Phía trung tâm đang xem xét vụ việc để có hình thức xử lý nghiêm kíp trực, tránh oan sai.

Theo lãnh đạo Trung tâm, quy trình cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông là khi xe cấp cứu đến nơi, nạn nhân còn sống thì phải đưa lên xe sơ cứu, rồi chở đến bệnh viện gần nhất. Nếu nạn nhân đã chết mà có cơ quan công an ở đó thì trách nhiệm khám nghiệm là của công an, xe cấp cứu sẽ ra về.

Nếu cơ quan chức năng chưa đến, biết nạn nhân chết thì nhân viên y tế sẽ kiểm tra, thông báo cho mọi người có mặt ở đó rằng nạn nhân đã chết. Sau đó, nhân viên cấp cứu chờ công an đến để thông báo hoặc nếu ít người thì thông báo cho người dân xung quanh rồi quay về trung tâm để trực cấp cứu tiếp.

Cũng trong chiều 27/1, nhà chức trách Hải Phòng cho hay, sau khi cơ quan điều tra làm thủ tục khám nghiệm, thi thể thai phụ đã được bàn giao cho gia đình về làm tang lễ.

Trước đó sáng 26/1, chị Tiêu Thị Thanh (27 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng) đang mang thai 7 tháng đi xe máy trên đường Tôn Đức Thắng và va chạm với một xe đạp. Chị Thanh loạng choạng ngã xuống đường và bị xe buýt chạy cùng chiều cuốn vào gầm, cán lên người tử vong tại chỗ.

Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường nhưng thấy nạn nhân được đắp chiếu nên họ lại rời đi ngay, không phát hiện thai nhi 7 tháng, cũng như không can thiệp y tế với nạn nhân.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị Công an thành phố Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm người gây tai nạn; đồng thời đề nghị Sở Y tế Hải Phòng phải xác minh việc cán bộ y tế được cho là bỏ nạn nhân.

Theo Giang Chinh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X