Hotline 24/7
08983-08983

Nhà vườn miền Tây thất bại với dưa hấu in hình bản đồ

Ông Trần Thanh Liêm buồn bã: “Tết năm nay tui không có trái dưa nào để chưng trong nhà, nói chi bán ra thị trường”.

Tết Giáp Ngọ này, ông Trần Thanh Liêm ở quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, người tạo ra dưa hấu vuông, dưa hấu xe hơi, hồ lô... dự định cung ứng ra thị trường khoảng 100 cặp dưa hấu hình vuông, 500 cặp dưa hấu thỏi vàng và 50 cặp dưa hấu có hình bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, dự định của vị nghệ nhân này đã thất bại.

Năm đầu tiên làm 50 cặp dưa hấu bản đồ, nhưng ông Liêm thất bại hoàn toàn vì thời tiết không ủng hộ. Các loại dưa khác như dưa hấu thỏi vàng, xe hơi cũng bị hư hại nặng nề khiến gia đình ông thất thu hàng trăm triệu đồng

Ông Liêm cho biết, thời tiết năm nay quá thất thường, thời điểm xuống giống dưa gặp không khí lạnh kết hợp sương muối, sau đó chuyển sang nắng nóng khiến dưa hấu mới trồng bị héo lá, chết dần. Thiệt hại nặng nhất là ruộng dưa 200 m2 ông chăm chút để "nắn" 50 cặp dưa hình bản đồ đã chết sạch, dù rất kỳ công chăm bón. Ông Liêm buồn bả: “Tết năm nay tui không có trái dưa nào để chưng trong nhà, nói chi bán ra thị trường”.

Cũng theo ông Liêm, không chỉ dưa hình bản đồ thất bại, mà số dưa hấu ông "nắn hình" cũng giảm rất nhiều. Hiện trong số 500 cặp dưa hấu thỏi vàng chỉ có 35 cặp thu hoạch đạt yêu cầu; dưa hấu vuông làm 100 cặp thì chỉ thu được gần phân nửa.

Dự định sản xuất 600 cặp dưa hấu hồ lô có chữ Tài-Lộc của CLB khuyến nông Phú Trí A năm nay chỉ thu được 19 trái khiến CLB này lỗ hàng chục triệu

Hiện giá bán dưa hấu thỏi vàng thường tại vườn nhà ông Liêm với loại 1,7 kg/trái là 3 triệu đồng/cặp. Còn loại dưa thỏi vàng nhưng có chữ “Tài - Lộc” bằng lối viết thư pháp nổi lên bề mặt trái dưa được bán giá 3.500.000 đồng/cặp. Riêng với dưa hấu vuông thì giá rẻ hơn, loại 1,7 kg khoảng 1.300.000 đồng/cặp, loại trên 2 kg là 1.700.000 đồng/cặp. "Mức giá này không tăng so với năm ngoái. Tuy năm nay mất mùa dưa hấu 'độc' bán tết, nhưng tui không lợi dụng thời cơ tăng giá bán, dù thương lái xuống tận nhà tranh nhau mua", ông Liêm nói.

Cũng như ông Liêm, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang), người "chế" ra bưởi hồ lô, cho biết: “Năm nay CLB dự định thu hoạch 600 cặp dưa hấu “Tài, lộc, thỏi vàng đồng tiền” (mẫu mới của CLB), nhưng do thời tiết thất thường nên toàn bộ ruộng dưa chỉ thu 19 trái, bán hết được mười mấy triệu đồng, trong khi tổng vốn đầu tư trên 60 triệu”.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X