Hotline 24/7
08983-08983

Nhà thờ Đức Bà sẽ sửa mái, cột tháp…

Sau 135 năm tồn tại công trình nhà thờ Đức Bà đang xuống cấp nghiêm trọng. Tổng đại diện Tòa Tổng Giám mục TPHCM gấp rút chuẩn bị để có thể sửa chữa nhà thờ trong ba tháng tới.

Xây dựng vào năm 1877, Nhà thờ Đức Bà có chiều dài 93 m, rộng 35 m, cao 75 m phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn nét phong cách kiến trúc Gô tích nằm ngay trung tâm Quận 1 thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt 135 năm kể từ khi khánh thành (năm 1880), Nhà thờ chưa một lần được trùng tu. Đến nay, nhiều hạng mục của Nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng.

Các hạng mục của công trình dự kiến sẽ được sửa chữa gồm mái ngói, 2 ngọn tháp, cột, kèo, rui mè, kính... Ngoài ra, các bức tường phía ngoài bị bôi bẩn cũng được làm sạch.

Trong quá trình xây dựng Nhà thờ vào nửa cuối thế kỉ 19, toàn bộ vật liệu xây dựng đều mang từ Pháp sang.

Ban trùng tu đang tích cực tìm kiếm đúng vật liệu xây dựng để đảm bảo giữ nguyên nét đẹp nguyên thủy của công trình.

Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tòa Tổng Giám mục TPHCM, Trưởng ban trùng tu, sẽ sang Pháp liên lạc chỗ làm kính màu và ngói. Dự kiến thời gian trùng tu sẽ diễn ra trong vài năm.

Một số hình ảnh hư hỏng của công trình:

Toàn cảnh nhà thờ Đức Bà


Mái ngói hư hại nặng, gây dột nhiều chỗ bên trong nhà thờ

Những viên gạch bền bỉ từ Marseille dần ngả sang màu xám xịt

Những mảng gạch ở tường nhà thờ hư hỏng nặng

Tường bị bôi bẩn


Các góc chân tường, ống dẫn nước xỉ màu


Ô cửa gỉ sét, kính bị bể làm nước mưa tạt vào trong

Nhà thờ Đức Bà nhìn từ đường Công xã Paris

Theo Ngọc Mai - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X