Hotline 24/7
08983-08983

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng làm giám đốc, Đặng Lê Nguyên Vũ 'hạ bệ' vợ

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, ông bầu Phước Sang... là những cái tên doanh nhân gây ồn ào suốt tuần qua.

Sau nhiều mâu thuẫn và ồn ào, đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ quyết thâu tóm lại tài sản và 'hạ bệ' vợ của mình ra khỏi vị trí lãnh đạo. Trong khi đó, ông bầu Phước Sang vỡ nợ và rắc rối với khoản nợ 113 tỷ đồng. Còn sau những tranh cãi về khoản nợ 3.000 tỷ của Phương Trang, người ta chợt nhận ra nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tham gia lãnh đạo tập đoàn này.

Nhà ngoại cảm làm giám đốc BĐS

Hãng xe nổi tiếng Phương Trang đang mắc nợ hàng trăm tỷ đồng. Phương Trang có hệ thống xe khách hoạt động khắp các tỉnh miền Nam và ra tận cả Hà Nội, Nam Định.

Cũng như Mai Linh, Phương Trang đang trả giá cho tham vọng của mình vì đầu tư bất động sản. Từ khi Phương Trang thành lập FutaLand, một công ty bất động sản, cũng là lúc thị trường tụt dốc.

Đặng văn thành, phạm thị bích hằng, phương trang, đặng lê nguyên vũ, đại gia bất động sản,

Dư luận cũng không quên hình ảnh nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong buổi ra mắt với vai trò mới lãnh đạo của công ty này. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là từ sau năm 2011 khi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về đầu quân cho Phương Trang, cũng là thời điểm Tập đoàn này bắt đầu chuỗi dài tụt dốc.

Đặng Lê Nguyên Vũ tranh chấp với vợ

Đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ lại đang khá đau đầu giải quyết những mâu thuẫn với vợ. Đổ vỡ về tình cảm vợ chồng của ông được báo chí nêu cách đây không lâu, nhưng gần đây là việc ông đang thay đổi dàn lãnh đạo và thâu tóm lại tài sản. Đến thời điểm này thì xem như ông Vũ đã "thu giang sơn" cà phê Trung Nguyên về một mối và dường như đang âm thầm toan tính cuộc chơi mới.

Một thông tin nữa cho thấy ông Vũ quyết tâm đưa vợ mình vào “hậu trường”. Sau khi chuyển quyền đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên về tay mình, ông Vũ đã chuyển luôn quyền quản lý Công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê sang tên mình. Công ty này đang sở hữu những địa điểm du lịch khá nổi tiếng như: làng cà phê Trung Nguyên, resort coffee tour Trung Nguyên, khu du lịch Gia Long, khu du lịch thác Draynur…

Đại gia này cũng đang sở hữu một bộ sưu tập xe, có nguồn tin khẳng định rằng, riêng để chứa siêu xe, ông Vũ đã có tới 10 gara xe ở Tây Nguyên và gara riêng tại Sài Gòn.

Đình đám trong bộ sưu tập của ông Vũ phải kể tới chiếc McLaren 650S Spider được sơn từ màu cam thành trắng, chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster có số lượng hiếm hoi tại Việt Nam.

Đặng Văn Thành toan tính mới

Sau nhiều sóng gió trên thương trường, ông Đặng Văn Thành, từng làm chủ tịch ngân hàng Sacombank phải rút ra khỏi lĩnh vực này. Biến cố Sacombank đã khiến ông có nhiều bài học xương máu.

Đặng văn thành, phạm thị bích hằng, phương trang, đặng lê nguyên vũ, đại gia bất động sản,

Tuy nhiên, sau thời gian im tiếng, động thái mới đây cho thấy dường như ông Thành đang có ý định quay trở lại thương trường, ông xuất hiện nhiều hơn trong nhiều thương vụ làm ăn lớn thông qua đầu tư vốn và M&A ngàn tỷ.

Đặc biệt, đại gia đã dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực nông nghiệp như mía đương cà phê, ông còn lấn sân sang cả làm du lịch. Có lẽ, ông đang gây dựng lại hình ảnh “vang bóng một thời” của mình.

Phước Sang rắc rối khoản nợ 113 tỷ

Một đại gia khác cũng khá tham vọng là ông bầu Phước Sang. Thành công từ các bộ phim ông Sang đầu tư chưa thấy đâu, nhưng số tiền ông nợ nần lên tới cả trăm tỷ đồng. Ông bị liệt vào danh sách con nợ khó đòi của nhiều đối tác và ngân hàng.

Đặng văn thành, phạm thị bích hằng, phương trang, đặng lê nguyên vũ, đại gia bất động sản,

Một rắc rối gần đây là số tiền vay và lãi lên tới trên 113 tỷ đồng có liên quan tới hai ngân hàng là ACB và Vietinbank. Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết nhưng một lần nữa đại gia này lại thêm tai tiếng.

Đại gia Xuân Trường được xin miễn thuế

Sau nổi danh từ dự định xây Phật tháp cao nhất thế giới, ông Nguyễn Xuân Trường lại được nhắc tới trong tuần từ vụ việc cơ quan Bộ Tài chính xin cơ chế riêng cho đại gia này trong việc nhập khẩu xe ô tô.

Lý do cơ quan này lại đặc cách riêng cho ông Xuân Trường vì xe ô tô này chỉ để phục vụ đi lại trong khu du lịch sinh thái, không thu phí, không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Nguồn vốn đầu tư của dự án là vốn tự có, vốn huy động và công đức của các tín đồ, nhân dân thập phương đóng góp.Việc miễn thuế cho DN cũng nhằm tạo điều kiện phát triển cho ngành du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nữ đại gia bị quỵt 500 lượng vàng và 20 tỷ

Chủ tịch một tập đoàn lớn có trụ sở đặt tại quận 1, TPHCM đang tố cáo ông Trịnh Văn Thành lừa đảo khoản 500 lượng vàng và 20 tỷ đồng.

Câu chuyện khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Nữ đại gia này quen biết một doanh nhân ở Đà Nẵng tên H. Khi trở nên thân thiết, ông H hỏi mượn bà 500 lượng vàng để trang trải nợ nần do làm ăn thua lỗ.Hơn 2 tháng sau, ông H tiếp tục hỏi mượn bà T thêm 20 tỷ đồng.

Ông yêu cầu bà T chuyển khoản qua người quen của ông là Trịnh Văn Thành, thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong mấy năm qua, ông H từng lui tới TPHCM nhiều lần nhưng lánh mặt bà H, không thừa nhận đã mượn nợ. Từ đó, bà T làm đơn tố cáo…

17 doanh nhân trúng cử ĐBQH

Trong tuần qua, sau khi danh sách đại biểu quốc hội được công bố, đã có 17 doanh nhân trúng cử. Trong danh sách này có những giám đốc khá trẻ hay những vị chủ tịch của nhiều công ty lớn như điện lực, dầu khí. Làm doanh nhân lại đứng trên cương vị mới là đại biểu quốc hội sẽ khiến họ phải dành nhiều thời gian hơn để thể hiện vai trò của mình.

Mặc dù vậy, không phải doanh nhân nào bước vào nghị trường cũng thành công cả hai vai. Như vụ việc của bà Châu Thị Thu Nga đã bị bắt là một bài học đáng suy nghĩ.


Theo Bảo Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X