Hotline 24/7
08983-08983

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải qua đời

Viện phó Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người qua đời hôm 27/8 vì tuổi cao, bệnh hiểm nghèo.

Tang lễ được tổ chức từ 11h30 tới 13h ngày 31/8 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Nguyễn Phúc Giác Hải sinh năm 1934 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp đại học, ông về công tác tại Viện Khoa học Việt Nam. Năm 1963, ông viết cuốn Những điều kỳ lạ trong thế giới sinh vật. Năm 1966, ông đề xuất thành lập Hội di truyền học Việt Nam, và đóng vai trò như tổng thư ký hội đầu tiên.

Nha nghien cuu Nguyen Phuc Giac Hai qua doi hinh anh 1
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải. Ảnh: Nguyễn Quang

Năm 1990, ông công tác tại Viện Khoa học Việt Nam, chuyển sang nghiên cứu về tiềm năng con người, những người có khả năng đặc biệt. Từ đó, ông trở thành người quy tụ những người có khả năng đặc biệt, những nhà ngoại cảm.

Năm 2013, Nguyễn Phúc Giác Hải làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, kiêm Trưởng ban Hợp tác và đối ngoại. Ông tiếp tục những nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm, về sấm Trạng Trình, khoa học dự báo, hằng số vũ trụ.

Theo Việt Hà - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X