Hotline 24/7
08983-08983

Nguyên Trưởng ban tổ chức Thành ủy bị khai trừ Đảng

Trong thời gian đương chức Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông Võ Thanh Tùng đã ăn chặn số tiền khen thưởng của các ấp, khu phố gần 750 triệu đồng.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa.

Nguyên Trưởng ban tổ chức Thành ủy bị khai trừ Đảng

Trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông Võ Thanh Tùng đã ăn chặn gần 750 triệu đồng số tiền chi khen thưởng cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Với số tiền này, ông Tùng đã sử dụng không đúng mục đích hơn 500 triệu.

Vị trưởng phòng nội vụ còn nhận hối lộ 70 triệu để tuyển dụng công chức cấp phường vào giữa năm 2015.

Trước đó, Ban nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai nhận được đơn thư tố cáo ông Tùng từ một số cán bộ thuộc phòng Nội vụ TP Biên Hòa khi có hành vi ăn chặn các khoản tiền thi đua khen thưởng cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Vào cuộc xác minh, tỉnh Đồng Nai xác định những tố cáo là có cơ sở.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm của ông Tùng và một số cá nhân liên quan.

Theo Thạch Quý - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X