Hotline 24/7
08983-08983

Nguyên Chánh TTGT Cần Thơ lên tiếng trước cáo buộc nhận hàng trăm triệu để chạy chức

Trước những cáo buộc nhận ít nhất 700 triệu đồng chạy chức cho 2 thuộc cấp, nguyên Chánh TTGT - Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ một lần nữa khẳng định "không có, không biết".

Chiều nay (22/6), phiên tòa xét xử vụ 7 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận tiền "bảo kê" tiếp tục diễn ra.

Tuy nhiên, sau khi phiên tòa bắt đầu, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) giữ quyền công tố tại phiên xét xử đã đề nghị hoãn phiên xử, rút cáo trạng và làm rõ một số chi tiết mới phát sinh.

Thẻ của nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều khi bị bắt giữ.
Thẻ của nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều khi bị bắt giữ.

Theo VKSND số tiền mà các bị cáo khai tại tòa và khai tại cơ quan điều tra là rất khác nhau. Chính vì vậy, nếu phiên tòa tiếp tục diễn ra và truy tố sẽ gây bất lợi cho các bị cáo.

Sau khi nghe đề nghị của đại diện VKSND, HĐXX đã họp và thống nhất hoãn phiên tòa, trả hồ sơ về cơ quan truy tố để bổ sung.

HĐXX cho biết, phạm vi vụ án này chỉ xét xử tội danh "nhận hối lội", chưa xử đến tội "đưa hối lộ".

Việc đưa hối lộ trong vụ án không chỉ là những chủ xe, doanh nghiệp mà ngay chính các bị cáo tại phiên tòa, hành vi đưa hối lộ cũng chưa rõ ràng, báo Lao Động thông tin.

Trong diễn biến tại phiên xử sáng cùng ngày, nguyên Phó chánh TTGT Cần Thơ Dương Minh Tâm khai đã chi 370 triệu đồng trong số tiền nhận hối lộ để chạy chức này.

Bị cáo Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều) cũng cho biết đã dùng 350 triệu đồng hối lộ để được lên chức.

Trước câu hỏi các bị cáo đã chi cho ai? cả hai đều khai ra tên ông Trương Văn Phúc- nguyên Chánh TTGT - Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ.

Ngay sau đó, trả lời PV báo Tuổi trẻ, ông Phúc cho biết:

"Trong kết luận cơ quan điều tra đã nói vậy nhưng tôi không có, không biết. Cơ quan điều tra công an TP Cần Thơ có hỏi tôi, tôi cũng đã nói tôi không biết", nguồn tin trên dẫn lời ông Phúc.

Trong cuộc đối chất trước khi phiên tòa diễn ra, nguyên lãnh đạo TTGT - Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cũng đã phủ nhận việc nhận nhận tiền của các bị cáo.

Trước đó, vào tháng 8/2016, ông Trương Văn Phúc đã nhận hình thức kỷ luật cách chức của Hội đồng kỷ luật Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ.

Nguyên Chánh TTGT Cần Thơ lên tiếng trước cáo buộc nhận hàng trăm triệu để chạy chức - Ảnh 1.Bị cáo Dương Minh Tâm tại phiên tòa ngày 22/6. Ảnh: TR.L.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ gồm:

Dương Minh Tâm, Phó Chánh TTGT TP Cần Thơ; Đoàn Vũ Duy, đội trưởng đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy; Võ Hoàng Anh, đội trưởng đội 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Nguyễn Trần Lưu, đội trưởng đội 6 (phụ trách quận Thốt Nốt);

Lý Hoàng Minh, đội phó đội 3 (phụ trách Ninh Kiều); Hồ Công Thiện, đội phó đội 7 (phụ trách huyện Phong Điền); Trần Lập Pháp, cán bộ đội 4 (phụ trách quận Cái Răng) đã móc nối với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có xe ôtô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để bỏ qua các lỗi khi vi phạm giao thông đường bộ.

Hàng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân phải giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền từ 1 đến 28 triệu/tháng.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng.

Theo Đức Nguyên - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X