Hotline 24/7
08983-08983

Nguy cơ bỏng nặng do thiết bị làm mát mini

Chỉ với 60.000 - 300.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu một thiết bị làm mát mini. Giá rẻ nhưng các thiết bị này có thực sự được như quảng cáo.

Sản phẩm đa dạng, tràn lan

Dạo quanh các cửa hàng điện dân dụng trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), hay như phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội)… không khó gì để tìm thấy các thiết bị làm mát mini như quạt điện, điều hòa mini. Không chỉ có mặt tại các cửa hàng điện dân dụng mà các sản phẩm này còn xuất hiện tràn lan trên các trang giao vặt, bán hàng online.

Quạt điện mini được thiết kế với nhiều hình dạng, kích cỡ bắt mắt 

Theo chị Trần Thị Thanh Loan (chuyên cung cấp các sản phẩm làm mát trên trang cá nhân) điều hòa, quạt điện mini rất phù hợp với các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng – những người thường xuyên sử dụng máy tính hoặc với gia đình có trẻ nhỏ. Sản phẩm có giá thành rẻ, sử dụng nguồn điện 5V từ máy tính thông qua dây nối USB. Đặc biệt là các sản phẩm này có thể dùng pin, tùy theo thiết bị với 3-4 quả pin AA hoặc sạc pin lưu trữ qua cổng USB máy tính. Tuy nhiên chỉ sử dụng được trong thời gian khoảng 3-4 giờ.

“Thời tiết vừa chuyển sang hè, quạt và điều hòa mini đã bán rất chạy rồi, sản phẩm rẻ vừa với tất cả túi tiền, người mua chủ yếu là nhân viên văn phòng và một số ít là gia đình có con nhỏ” chị Loan chia sẻ thêm.

Các thiết bị làm mát có kích thước rất nhỏ gọn, đường kính chỉ khoảng 15-20 cm, người tiêu dùng có thể dễ dàng mang theo thậm chí là bỏ vào cốp xe. Quạt mini có cấu tạo khá đơn giản gồm phần cánh quạt, mô tơ, đầu nối USB. Còn đối với điều hòa sẽ có thêm phần khay đá và cửa điều hòa. Khi kết nối với máy tính hơi mát sẽ tỏa ra.

 Điều hòa mini có cấu tạo đơn giản nhưng rất hút khách trong mùa hè năm trước

Có được như quảng cáo?

Hầu hết người dùng được hỏi đều phàn nàn sản phẩm không được như quảng cáo. Chị Đào Diệu Thúy, nhân viên văn phòng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Thấy trên mạng bán nhiều quạt mini, nghe quảng cáo thì đúng là tiện dụng quá nhưng từ khi mua về mới dùng có vài lần rồi xếp xó vì quạt không đủ mát, vẫn phải bật quạt điện như bình thường”.

Ông Trần Ngọc Lâm (chủ cửa hàng điện dân dụng trên phố Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội): “Các thiết bị này chỉ hỗ trợ làm mát chứ không thể thay thế quạt hay điều hòa thông thường, chỉ là ở văn phòng đông người, nhiệt độ điều hòa không đủ mát thì sử dụng thêm quạt mini để được mát hơn một chút”, ông Lâm cho biết.

Anh Trần Văn Thuận - chủ cửa hàng chuyên sửa chữa đồ điện trên phố Ngọc Thụy lại khẳng định: “Điều hòa hay quạt điện mini chắc chắn không thể phát huy tác dụng trong những ngày nóng, đặc biệt là những ngày nóng đỉnh điểm 37-38 độ C. Ngoài ra, điều hoa mini sử dụng hơi nước để làm mát nên rất dễ gây hại cho máy tính vì độ ẩm của hơi nước tỏa ra”.

Phồng tay vì nổ quạt điện mini

Mới đây, câu chuyện một em bé 6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh bị bỏng nặng do nổ quạt điện đã được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Theo thông tin, chiếc quạt mini này có nguồn gốc “made in China”. Khi em đang ngồi học trong lớp cùng các bạn thì chiếc quạt bất ngờ phát nổ khiến em bị bỏng nặng ở tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pin quá nóng và quạt hoạt động quá công suất nên phát nổ.

Câu chuyện của cậu bé cũng đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo về tính an toàn của các thiết bị quạt, điều hòa mini. Đặc biệt khi nguồn gốc của các sản phẩm này vẫn còn “mù mờ”.

Theo Việt Hà - Chất lượng Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X