Hotline 24/7
08983-08983

Người trúng giải đặc biệt của Vietlott đầu năm chưa liên hệ nhận

Chỉ trong vòng 1 tuần, xổ số Vietlott đã có người thứ 2 trúng giải độc đắc nhưng hiện chưa xác định được tấm vé này phát hành tại địa phương nào.

Trong kỳ quay thứ 85 ngày 3/2 (mùng 8 tết Đinh Dậu), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra người trúng giải Jackpot thứ 14 trị giá hơn 22 tỉ đồng với dãy số 08-17-31-32-33-39. 

Với quy định khách hàng sở hữu vé trúng giải Jackpot của Vietlott phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực nhận của người trúng giải độc đắc lần này sẽ khoảng 20 tỉ đồng (chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy lựa chọn).

Cũng trong kỳ quay này, có 78 người trúng giải Nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 3.313 người trúng giải Nhì mỗi giải 300.000 đồng và 55.942 người trúng giải Ba mỗi giải 30.000 đồng.

Như vậy chỉ trong khoảng 1 tuần đã có 2 người trúng giải đặc biệt của xổ số Vietlott. Trước đó vào mùng 2 Tết, tại kỳ mở thưởng số 83 đã có người trúng giải độc đắc 76 tỉ đồng, vé được xác định phát hành tại TPHCM, nơi đã có 5 người trúng giải đặc biệt của xổ số Vietlott.

Tuy nhiên, hiện chủ nhân của giải thưởng vẫn chưa liên hệ để nhận. Nếu quá thời hạn 60 ngày người sở hữu tấm vé số trúng giải vẫn không liên hệ bất kỳ chi nhánh nào của Vietlott để nhận thì tấm vé đó sẽ không còn giá trị.

Vietlott cho biết, trong năm 2016 khách hàng đã trúng thưởng 819 tỉ đồng (Mega 6/45 là 765 tỉ đồng và Max4D là 54,4 tỉ đồng). Vietlott đã trả thưởng cho các khách hàng 774 tỉ đồng. Mức giải đặc biệt cao kỷ lục (trước thuế) từng được trao là hơn 92 tỉ đồng

Vietlott hiện triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố. Dự kiến, năm nay Vietlott sẽ áp dụng hình thức mua vé số tự chọn qua điện thoại và năm 2018 là mua vé qua Internet.

Theo T.Anh - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X