Hotline 24/7
08983-08983

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng

Nhiệt độ lên tới 37 độ C và dự báo còn nắng nóng kéo dài, người Sài Gòn tìm cho mình cách tránh oi bức khác nhau giữa buổi trưa hè.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Trong những ngày qua, nhiệt độ tại TPHCM đạt 37 độ C. Người phải ra đường vào giữa trưa nắng sẽ là một cực hình.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Khi ra đường, nữ giới thường sử dụng tất cả trang phục chống nắng như áo khoác, váy, khẩu trang, bao tay. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày tới, nhiệt độ  ở TPHCM vẫn ở mức 35 - 37 độ C.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Nhóm công nhân Công ty Môi trường đô thị TPHCM làm việc tại khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giăng võng nghỉ trưa tránh nắng bên bờ kênh. Một người thuộc nhóm cho biết, mặc dù công ty có trang bị nhà ở lưu động, nhưng buổi trưa không ai nghỉ ngơi nổi trong đó.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Gầm của những cây cầu bắt qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như cầu Kiệu, Công Lý, Hoàng Hoa Thám... là nơi người lao động quanh khu vực thường đến nghỉ trưa. Theo người dân, nơi đây có gió mát từ bờ kênh, là địa điểm lý tưởng cho mọi người tránh nóng buổi trưa.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Những người mua ve chai chọn bóng cây xanh bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè làm nơi dừng chân. Chị Trần Thị Thu (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, buổi trưa chị và các bạn thường nghỉ ngơi, ăn uống và sau đó phân loại ve chai trước khi đem bán tại các vựa tại đây.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Để tránh cái nắng gay gắt, hai người dùng áo khoác che đầu khi lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Một nữ nhân viên công ty điện máy tại quận 4 dùng bìa giấy thùng carton che nắng khi đi mua đồ trên đường Khánh Hội

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Trong thời tiết oi bức, những bóng cây, mảng xanh công viên là nơi được nhiều người dân lựa chọn để tránh nóng

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Ông Ngô Văn Bé (65 tuổi) làm nghề sửa xe trên đường CMT8, quận 3 liên tục uống nước vì quá khát trong ngày nắng nóng

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Bà Nguyễn Thị Mai (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang chở con gái về từ trường học ở quận 3 vào giữa trưa. Em bé tỏ ra mệt mỏi vì nắng nóng.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến trẻ em dễ mắc các bệnh như tiêu chảy, sốt siêu vi, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Chị Nguyễn Thị Phụng (ngụ quận 1) đưa con trai 28 tháng tuổi đi khám vì bé bị sốt cao. Theo chị, gia đình ở trong khu nhà chật chội, nóng hầm hập khiến bé phát bệnh.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Hành lang BV Nhi Đồng 1 được bố trí quạt công suất lớn để giảm nhiệt cho bệnh nhi và người thân

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Trong thời tiết nắng nóng, các loại thức uống giải khát như nước ngọt, đặc biệt là dừa tươi được người dân ưa chuộng. Theo chị Hoa, người bán dừa tươi dọc đường Khánh Hội, lượng dừa bán ra trong những ngày nắng nóng tăng hơn 50% so với ngày thường.

Người Sài Gòn tìm bóng râm tránh nắng
Người đi đường uống nước sâm tại quán vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) trước khi tiếp tục di chuyển giữa cái nắng oi bức buổi trưa

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X