Hotline 24/7
08983-08983

Người Sài Gòn kêu gọi ký tên ủng hộ cây xanh

Một diễn đàn bảo vệ những hàng cây trăm tuổi được lập bởi một nhóm bạn trẻ Sài Gòn đang thu hút hàng nghìn người ủng hộ.

Diễn đàn (happytreeinsaigon.com) với chủ đề “Hãy giữ màu xanh thành phố” được lập nhằm kêu gọi người dân ký tên ủng hộ việc bảo vệ những hàng cây trăm tuổi. Hiện, diễn đàn đã thu hút được hơn 2.000 lượt ký tên ủng hộ.

Chị Nguyễn Phương Thảo cho biết, khi chứng kiến hàng cây trên đường Nguyễn Huệ bị chặt, tiếp đến là thông tin hàng cây đường Tôn Đức Thắng cũng sắp rơi vào cảnh tương tự để xây cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 với quận 2) nên chị và bạn bè lập ra diễn đàn.

Chặt bỏ cây xanh phải cẩn trọng vì cây chặt đi không phục hồi được. Nếu bắt buộc chặt phải theo nguyên tắc một đổi một (giữ nguyên trạng) như nước ngoài họ vẫn làm”, chị Thảo nói.

hang-cay-3055-1416566291.jpg

Hàng cây trên đường Nguyễn Huệ bị chặt bỏ để phục vụ công trình Metro. Ảnh: Duy Trần

Chị Thảo thông tin thêm, hiện có một số kiến trúc sư, tổ chức phi chính phủ đã đồng ý tư vấn về nội dung. Chị Thảo cũng mong muốn nhiều nhà khoa học cùng tham gia để giúp TPHCM trở nên trong lành, xanh, sạch hơn.

“Hoạt động này là tiền đề để tập hợp những người có chuyên môn làm thành một bản quy hoạch đô thị gắn liền với cây xanh để gửi cho UBND thành phố. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ kêu gọi người dân nhìn nhận vấn đề cây xanh là cần thiết cho môi trường sống”, chị Thảo nói.

Tham gia ký tên ngay từ những ngày đầu, anh Mạnh Hải, lập trình viên cho biết, để có một cổ thụ mất 60-80 năm, giờ chặt bỏ đi thì phải mất chừng đó thời gian mới tái tạo được.

“Cây xanh như lá phổi của thành phố, trưa nắng chạy xe dưới lòng đường mới thấy được giá trị của nó. Phát triển nhưng không đồng nghĩa phải chặt bỏ. Mình cũng mong có một bản quy hoạch dài hơi để bảo vệ cây xanh", anh Hải chia sẻ.

Về diễn đàn này, một kiến trúc sư từng làm việc tại Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố bày tỏ sự ủng hộ bởi cho rằng thế giới đặc biệt chú ý vấn đề cân bằng trong phát triển. Nhiều nước giờ phải tiếc nuối hoặc đang trồng lại cây xanh vì khi xây dựng đã chặt bỏ.

“Thái Lan là một ví dụ. Họ có trung tâm mua sắm, công trình sang trọng nhưng đường phố trống trải, đầy nắng vì không có cây xanh. Trong khi thế giới ra sức khôi phục cây xanh thì mình lại chặt bỏ vì công trình”, anh này nói và cho biết sẽ tư vấn nhóm trong việc lập kế hoạch bảo vệ cây xanh.

Ngoài việc ủng hộ trên diễn đàn, mới đây, hàng chục người tổ chức căng băng rôn dọc theo vỉa hè đường Tôn Đức Thắng để kêu gọi bảo vệ những hàng cây trăm tuổi. Dự kiến cuối tháng này, diễn đàn sẽ tổng hợp bảng chữ ký gởi đến cơ quan chức năng.

hang-cay-tram-tuoi-4632-1416582708.jpg

84 cây trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị chặt bỏ để phục vụ việc thi công cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Duy Trần

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, khi xây cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 với quận 2), 84 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng phải đốn hạ, 37 cây sẽ được di dời. 

Số cây bị đốn hạ chủ yếu là sọ khỉ (xà cừ) có rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất, gây hỏng vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông. Đây cũng là loại cây nằm trong danh mục cấm trồng trên đường phố mà UBND TPHCM đã ban hành cuối năm 2013.

Tại đường Nguyễn Huệ, sau khi hoàn thành công trình Metro sẽ cải tạo làm phố đi bộ, cây lộc vừng sẽ được trồng hàng loạt tạo bóng mát. Đường Tôn Đức Thắng sau khi thi công xong cũng được trồng cây mới thay thế.

TPHCM có khoảng 5.000 cây cổ thụ, so với số dân hơn 8 triệu người hiện nay thì 1.600 người đang chia nhau một cây. Tháng 10 vừa rồi, hàng trăm cây trên đường Nguyễn Huệ bị đốn hạ. Ngoài các cây ở khu vực đường Tôn Đức Thắng, công viên 23/9 (quận 1) và đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) cũng sẽ bị đốn bỏ để phục vụ công trình xây dựng tàu điện ngầm và cầu vượt Thủ Thiêm 2.

Theo Duy Trần - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X