Hotline 24/7
08983-08983

Người liên quan khai gì về việc Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo?

Sau khi lấy lời khai của nhiều người liên quan và nhân chứng trong quá trình điều tra bổ sung, VKS tiếp tục truy tố Phương Nga lừa đại gia 16,5 tỷ đồng mua nhà.

Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đã hoàn tất cáo trạng mới chuyển hồ sơ qua tòa cùng cấp để tiếp tục truy tố Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và bạn Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) về tội Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của luật sư Nguyễn Kiều Hưng - người bào chữa cho Nga, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của anh Nguyễn Đức Thiện Ân (anh trai bị can Dung) nhằm xác định có hay không mối quan hệ tình cảm của Nga và ông Cao Toàn Mỹ.

Khai với cơ quan điều tra, người này cho biết, từ khoảng tháng 8-9/2014, anh được em gái dẫn đến nhà Nga chơi và có gặp ông Mỹ tại đây. Tuy nhiên, anh không biết mối quan hệ giữa hai người là như thế nào.

Ngoài ra, theo anh này, Nga cho biết cô có quan hệ tình cảm với người đàn ông mà anh không nhớ tên. Người này có hùn tiền với cô mua nhà tại chung cư Tản Đà (quận 5). Đồng thời, cô cũng quen biết một số người, trong đó có một nam diễn viên nổi tiếng.

Được cho đối chất với ông Mỹ, anh trai Dung bảo lưu lời khai của mình. Riêng ông Mỹ phủ nhận chưa từng gặp người này. Bởi thời điểm tháng 8-9/2014, ông Mỹ đang tố cáo Nga nên không thể đến nhà cô này.

nguoi-lien-quan-khai-gi-ve-viec-phuong-nga-bi-cao-buoc-lua-dao

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố Phương Nga lừa đại gia 16,5 tỷ đồng. Ảnh: Bình Nguyên.

Xác minh tại công an phường Phú An, quận 2 (nơi Nga ở), cơ quan điều tra không tìm được người giúp việc tên Gái. Riêng Nga từ chối khai báo thông tin.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định, Nga đã thông qua người giúp việc tên Gái thuê ông Nguyễn Văn Yên với giá 10 triệu đồng để đóng giả chủ căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Cô soạn sẵn bản di chúc giả cho ông Yên thừa hưởng căn nhà rồi lập các hợp đồng mua bán cho ông Mỹ.

Người đàn ông này thừa nhận có ký vào hợp đồng đặt cọc và giấy nhận lại tiền cọc do Nga lập. Nga còn nhờ bạn trai Dung là Lữ Minh Nghĩa sao chép bản di chúc giả do cô lập.

Ngoài ra, cũng thông qua người giúp việc, Nga gặp vợ chồng anh Thân Tấn Dũng. Nga chi 200 triệu đồng thuê vợ chồng này đe dọa đại gia Mỹ rút đơn khi ông này tố cáo lên công an. 

Quá trình điều tra bổ sung, những người này khai giúp Nga nhưng không biết cô dùng vào mục đích lừa đảo. Do đó, nhà chức trách không có căn cứ khởi tố họ.

Đối với người phụ nữ tên Mai Phương mà Nga và Dung khai đã xúi giục họ hợp thức hóa hợp đồng tình cảm thành hợp đồng mua bán nhà, cơ quan điều tra đã cho người này đối chất với các bị can và những người liên quan. Song bà Phương phủ nhận lời khai của Nga và Dung. 

Theo VKS, việc Nga và Dung khai tại tòa trước đó về số tiền 16,5 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng tình dục là không có căn cứ. Những lần chuyển tiền từ tài khoản của ông Mỹ vào tài khoản của Nga đều được cô viết giấy biên nhận. Cô cũng tự tay nộp những giấy biên nhận và thỏa thuận cho cơ quan điều tra. 

Qua khám xét nhà, cơ quan điều tra thu được 24 giấy tờ giao nhận tiền Nga tập giả chữ ký ông Mỹ, 3 tờ giấy A4 với hơn 350 chữ ký cô tập giả chữ ký ông Mỹ cùng nhiều túi nilon chứa các mảnh giấy vụn đã bị xé. Nội dung các bản thảo đã bị xé được xác định là thư trấn an chị Gái (người giúp việc Nga), đơn tố giác gửi cơ quan điều tra. Một túi chứa nhiều mảnh giấy xé vụn không thể xác định được nội dung. 

Trong quá trình điều tra bổ sung, Nga tiếp tục giữ im lặng và không có ý kiến gì. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhận tội của Nga và Dung với cơ quan điều tra trước khi bị khởi tố và bắt giam, kết quả điều tra thêm và những tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, cũng như giấy hẹn thanh toán tiền của ông Mỹ thu được tại nhà Nga có đủ cơ sở xác định giữa hai người này có việc thỏa thuận mua nhà. 

Trước đó, luật sư Nguyễn Kiều Hưng - người bào chữa cho Phương Nga - cho biết bị cáo im lặng không khai báo với cơ quan điều tra là bởi “không tin vào sự khách quan của điều tra viên”. Đến giờ, cô vẫn có niềm tin mình vô tội và giữ nguyên quan điểm như khai tại tòa trước đây rằng, số tiền 16,5 tỷ đồng bị cáo buộc lừa mua nhà giá rẻ cho ông Mỹ thực chất là để thực hiện hợp đồng tình dục. 

Theo Bình Nguyên - Ngôi sao

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X