Hotline 24/7
08983-08983

Người già miền Trung lên Đà Lạt tránh nóng

Chị Tuyết quê Quảng Nam làm việc tại Đà Lạt, ngày nào cũng gọi điện về quê hỏi thăm tình hình nắng nóng. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định mời mẹ lên Đà Lạt nghỉ hè.

"Năn nỉ mãi bà cụ mới chịu đi. Nhà mình thì vài năm cả nhà về quê ăn Tết một lần. Hè này nhân trời nóng quá, mời bà ngoại lên Đà Lạt chơi hè với mấy cháu cũng là hợp lý", chị Tuyết cho biết thêm.

Cả nước đang giai đoạn nắng nóng nhất trong năm, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Không chỉ chị Tuyết, nhiều gia đình ở Đà Lạt chọn cách “giải cứu’’ nắng nóng cho cha mẹ, ông bà ở quê bằng cách mời các cụ lên cao nguyên nghỉ hè. Chị Thủy, giáo viên, quê gốc Nghệ An, vui vẻ khoe đã mời được mẹ vào Đà Lạt và đã đặt xong vé tàu.

"Mình muốn thỏa thuận với mẹ mình phải ở Đà Lạt từ 2 tháng trở lên. Ở quê chỉ quanh quẩn hái rau chăm vài con lợn và mười mấy con gà, đã nhờ người trông coi dùm rồi nhưng bà cụ vẫn có vẻ không yên tâm và tiếc việc", chị Thủy chia sẻ.

Đà Lạt mùa này thường mưa rào vào buổi chiều nên thời tiết rất dễ chịu. Ảnh: Quốc Dũng.

Đà Lạt mùa này thường mưa rào vào buổi chiều nên thời tiết rất dễ chịu. Ảnh: Quốc Dũng.

Tương tự anh Trọng quê Thanh Hóa, làm nghề buôn bán, cũng quyết định đưa bố vào Đà Lạt tránh nóng. Để tránh tình trạng buồn chán mà bố sẽ đòi về sớm, anh Trọng đã lên kế hoạch những lúc rảnh hay sau giờ làm chở ông cụ đến các điểm du lịch vãn cảnh, tham quan và đưa ông đến nhà những người bạn quê gốc Thanh Hóa cho cụ đỡ buồn.

Không chỉ gia đình kinh tế khá giả hay có nhà riêng rộng rãi, một số những người đi làm xa quê ở nhà thuê cũng đưa bố mẹ vào Đà Lạt tránh nóng. Gia đình chị Nga, quê Nghệ An có 5 anh chị em vào Đà Lạt làm ăn. Người làm vườn thuê, người làm thợ hồ và cả 5 anh chị em đều thuê cùng một dãy nhà trọ. Con cái tuổi mẫu giáo, tiểu học đều đưa vào Đà Lạt đi học.

Chị Nga cho biết, đợt nắng nóng này mấy chị em trong nhà quyết định góp tiền lại đưa mẹ già trên 70 tuổi vào Đà Lạt. Mọi người đều ở cùng một nhà trọ nên chắc chắn bà cụ sẽ không buồn. Khâu ăn uống thì không lo vì đương nhiên nhà nào có món gì ngon sẽ mời mẹ cho bằng được. Sinh hoạt của mấy chị em gần như giống ở quê hoàn toàn. Dịp nóng này cũng là lúc các cháu mới nghỉ hè nên bà vào có thể chơi với con cháu đông đủ.

Hiện tại thời tiết Đà Lạt khá dễ chịu, rất phù hợp với người già. Nhiệt độ lúc nóng nhất trong ngày khoảng 290C và cũng kéo dài chỉ vài tiếng. Ban đêm lúc nhiệt độ xuống thấp nhất ở mức 16-170C. Đà Lạt đã mưa khá nhiều. Những ngày trời mưa thì thời tiết rất mát mẻ, cây cỏ xanh tươi, rất thuận lợi để nghỉ ngơi tránh đợt nắng nóng cao điểm tại miền Trung, Bắc.

Theo Quốc Dũng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X