Hotline 24/7
08983-08983

Người ghép hai quả thận đang bình phục

Hơn 10 ngày sau ca mổ ghép thận, GS.TS Bùi Đức Phú, cho biết sức khỏe bệnh nhân Hứa Cẩm Tú tương đối ổn định và trong giai đoạn dần bình phục.

Tinh thần của bệnh nhân Tú tương đối ổn định, việc ăn uống cũng bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang được các y, bác sĩ chăm sóc đặc biệt trong phòng dành cho bệnh nhân sau mổ ghép của Bệnh viện Trung ương Huế để đảm bảo vô trùng.

GS Bùi Đức Phú cho biết bình quân mỗi ngày bệnh nhân thải ra bốn lít nước tiểu, chức năng thận đã được cải thiện, những thông số khác của bệnh nhân đang được điều chỉnh theo hướng thuận lợi. GS Bùi Đức Phú cũng khá dè dặt cho rằng chưa dự đoán trước được điều gì, vì trường hợp ca mổ này “không phải đơn giản như một số ca khác” nên phải tiếp tục theo dõi hết sức chặt chẽ.

Như đã nhiều lần thông tin, chị Hứa Cẩm Tú trước đó nhập viện BVĐK Cần Thơ vì sỏi thận trái làm mất chức năng thận. Tuy nhiên ca phẫu thuật ngày 6/12/2011, kíp mổ bệnh viện này đã cắt cả hai quả thận do không phát hiện được hai thận dính nhau bẩm sinh (dị tật thận hình móng ngựa), buộc bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo và chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và ghép thận.

AloBacsi.vn (Theo Tuổi trẻ)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X