Hotline 24/7
08983-08983

Người đàn ông bịt mặt, giật cửa lớp học nghi bắt cóc trẻ mầm non giữa ban ngày?

Giữa trưa khi các cháu mầm non đang ngủ, đối tượng nam lẻn vào trường mầm non giật cửa lớp học. May mắn, khi chưa thực hiện được hành vi, các cô giáo đã phát hiện sự việc.

Sáng 23/12, cô Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Thư (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, tại trường mầm non này vừa có 1 đối tượng nam bịt mặt lẻn vào nghi để bắt cóc trẻ con. Tuy nhiên may mắn các cô phát hiện nên đã ngăn chặn kịp thời.

Cô Hoàn diễn tả lại sự việc. (Ảnh: HV).
Cô Hoàn diễn tả lại sự việc. (Ảnh: HV).

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12g45 trưa 21/12 tại Trường Mầm non Kỳ Thư (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, người trực tiếp gặp 1 trong 2 đối tượng này kể lại: Lúc đó, cô Hoàn đang phụ trách lớp học 24 đến 36 tháng tuổi.

Do cô Hoàn không ngủ mà nghe tiếng động nên hé cửa nhìn ra thì thấy một người đàn ông đi vào trường. Vừa lướt qua, cô Hoàn nghĩ là phụ huynh của cháu nào nên hỏi "Bố của cháu nào ạ?".

Người đàn ông bịt mặt, giật cửa lớp học nghi bắt cóc trẻ mầm non giữa ban ngày? - Ảnh 1.Sự việc xảy ra đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng và hiện tại đã rất cẩn thận khi đưa con đến trường và vào tận lớp học để giao con cho cô giáo. (Ảnh: HV).

Không thấy người này trả lời, cô Hoàn nhìn kĩ hơn thì thấy người đàn ông bịt mặt đang tiến đến cửa và giật cửa đòi vào. Quá hoảng sợ, cô Hoàn liền giật giằng cửa lại không cho đối tượng vào đồng thời tri hô những giáo viên khác.

Sau mấy lần giật cửa nhưng không được, người đàn ông trên liền thả cửa khiến cô Hoàn bật ngửa ra sau. Người đàn ông này sau đó bỏ chạy, leo qua hàng rào trường rồi biến mất.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Hoàn báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương xã Kỳ Thư. Phía Công an xã Kỳ Thư ngay sau đó cũng đã yêu cầu cô Hoàn làm bản tường trình lại toàn bộ sự việc để điều tra làm rõ.

"Do sự việc được ngăn chặn kịp thời nên chúng tôi cũng chưa xác định được đối tượng lẻn vào trường với ý đồ gì?

Hiện chúng tôi cũng đã họp với các giáo viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo, tránh trường hợp xấu xảy ra", cô Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Thư nói và cho biết trước đó có nắm bắt thông báo của Công an Hà Tĩnh về tội phạm bắt cóc trẻ em nên đã đề phòng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư cho biết, khi nhận được tin báo, phía xã đã cử tổ công tác công an viên đến túc trực tại trường để đảm bảo an toàn xảy ra.

Trước đó vào ngày 23/11, Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã ra thông báo cảnh báo về thủ đoạn bắt cóc trẻ em trên địa bàn vừa mới xuất hiện.

Theo đó, ngày 22/11, một người phụ nữ đang cho con ăn trước cửa nhà thì xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt.

Trong lúc vào nhà lấy đồ rồi trở ra, người phụ nữ phát hiện kẻ lạ đang bồng con mình nên đến giằng co. Ngay sau đó, đối tượng này đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Gia Hưng - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X