Hotline 24/7
08983-08983

Người dân đánh vật với nắng nóng 39 độ C

Giữa đỉnh đợt nóng đầu tháng 6, nhiều người dân thủ đô đổ ra hồ Gươm, hồ Tây hóng mát, bơi lội hoặc xếp hàng mua kem để giải tỏa oi bức.

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 1
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng dữ dội. Nhiều người ra đường phải tìm cách chống chọi khá vất vả.

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 2
17g chiều 1/6, nhiệt độ ngoài trời vẫn trên 35 độ C (ngưỡng nắng nóng). Chiếc ô tại quán trà đá không đủ làm dịu đi cái oi bức bởi hơi nóng từ từ phía.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 3
Tại một góc hồ Tây, hàng trăm người tìm đến vẫy vùng dưới làn nước mát. Anh Tuấn, người thường xuyên bơi tại đây cho biết, hai ngày nay khu vực này đông hơn thường lệ.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 4
Nhiều người mang theo thú cưng đi giải nhiệt

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 5
Tối đến, ngay sau bữa cơm chiều, nhiều người tụ tập về đài phun nước tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hóng gió. Bé An (áo xanh, 6 tháng tuổi) được bố đưa ra ngoài chơi buổi tối vì trong nhà quá nóng.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 6
Anh Dũng (nhà ở tận Vân Đình, cách hồ Hoàn Kiếm hơn 30 km) làm nghề lái taxi tranh thủ cho các con đi lên hồ Gươm hóng mát trong ngày nóng nực.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 7
Trên phố Tràng Tiền, khách phải xếp hàng dài hơn chục mét để mua kem. Phía ngoài khá đông và ồn ào vì người dân đi tìm đồ giải nhiệt nhiều hơn thường lệ.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 8
Tại phố Tây Tạ Hiện, nhiều khách xoay trần ngồi uống bia

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 9
Sáng 2/6, nhiệt độ ngoài trời nhanh chóng vượt 35 độ C. Bà Thường (60 tuổi) nhễ nhại mồ hôi khi đang nhổ cỏ ngoài trời nắng tại một cánh đồng ngoại thành Hà Nội.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 10
Chị em nông dân đi làm đồng tại huyện Chương Mỹ phải phủ khăn lên nón chống chọi hơi nóng hầm hập.

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 11
Anh Nguyễn Văn Lại ở Thượng Lâm, Mỹ Đức Hà Nội mua một lúc 7 cốc nước mía để giải khát cho các thợ gặt lúa.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 12
Một phụ nữ nông dân mang theo nước lọc, nước mía ra đồng.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 13
Anh Hiến (ở Hà Đông) xịt nước ra sân vừa để làm sạch, vừa để cho mặt sân giảm bốc hơi nóng vào nhà.

 

Nguoi dan danh vat voi nang nong 39 do C hinh anh 14
Những con trâu đầm mình cả ngày dưới ao để trốn nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 2/6, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tuy nhiên, đây là mức nhiệt độ đo ở điều kiện chuẩn, còn ở ngoài trời, mức nhiệt sẽ cao hơn 2-3 độ C. Đặc biệt, ở đường phố, khu vực nhiều nhà cao tầng, ít cây xanh... nhiệt độ thậm chí còn cao hơn.

Trước đó, ngày 1/6, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và tiếp tục diễn ra trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như Hòa Bình 39 độ C; Phú Hộ (Phú Thọ) 38,2 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,5 độ C; Láng (Hà Nội) 38,6 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 39,3 độ C; Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi 38,3 độ C...

Đợt nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài ít nhất hết ngày 3/6.


Theo Việt Hùng - Hoàng Việt - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X